Liên quan vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Tiệm vàng Thảo Lực đã bị khám xét 2 lần

Trước khi bị khám xét cùng thời điểm với việc bắt quả tang mua bán ngoại tệ, tiệm vàng Hồng Lực đã từng bị công an khám xét lần đầu tiên vào tháng 5.2017.

Tiệm vàng Thảo Lực (ảnh: P.V)

Vào ngày 5.5.2017, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - ông Dương Tấn Hiển đã ký quyết định "khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính" tại tiệm vàng Thảo Lực.

Sau đó, từ 15h đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám xét tiệm vàng Thảo Lực; và tạm giữ một số vàng trắng. Số vàng này sau đó được trả lại cho chủ sở hữu, còn tiệm vàng bị phạt hành chính 8,5 triệu đồng với lỗi "hàng hóa nhãn mác nước ngoài".

Cho đến ngày 30.1.2018, công an bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua bán ngoại tệ 100 USD với anh Nguyễn Cà Rê. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét tiệm vàng. Lần này, cơ quan chức năng đã tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng...

Như vậy, tiệm vàng Thảo Lực đã bị khám xét 2 lần, và cả 2 quyết định khám xét đều do ông Dương Tấn Hiển - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký theo đề xuất của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Cần Thơ.

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

Theo đó, số tang vật bị tịch thu gồm 20 viên kim cương (hột xoàn), 19.910 viên hột đá nhân tạo sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, và giao cho cơ quan này có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật...

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lien-quan-vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-dong-tiem-vang-thao-luc-da-bi-kham-xet-2-lan-637981.ldo