Liên quân Mỹ thú nhận sốc về IS ở Iraq, Syria

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu với khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cảnh báo rằng những kẻ cực đoan vẫn có khả năng tấn công các khu vực đã được giải phóng ở Iraq và Syria.

Theo liên quân do Mỹ dẫn đầu, khủng bố IS vẫn là mối đe dọa đáng kể ở Iraq, Syria.

"Chúng tôi đang nhìn thấy những nhóm nhỏ IS còn ẩn náu ở các khu vực như tỉnh Kirkuk và Anbar (Iraq)" Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên của Liên minh cho biết.

"Chúng đang cố phá hoại các dịch vụ dân sự, như nước và điện, và có gắng tuyển dụng những người chống lại chính phủ", ông Ryan nói thêm.

Seth Frantzman, giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Trung Đông (MECRA) cũng cho biết, IS đã lợi dụng sa mạc ở Kirkuk, Nineveh, Diyala, Salahaddin và Anbar của Iraq để phát động các phong trào quân sự của chúng.

Các quan chức người Kurd cũng đã nhiều lần cảnh báo về tình hình an ninh xấu đi ở các khu vực xung quanh Mosul và Kirkuk. Hội đồng an ninh khu vực người Kurd (KRSC) cho biết đầu tuần này rằng, những kẻ khủng bố IS đã thực hiện ít nhất 22 vụ tấn công tại Mosul và Kirkuk trong tháng 9.

“Trong tháng 9, tình trạng bất ổn tăng lên ở Kirkuk và Mosul cũng như một số khu vực khác. Các cuộc tấn công của IS tăng lên, đôi khi nhắm vào nhiều làng cùng một lúc. Các thiết bị nổ tự chế tiếp tục phát nổ thường xuyên...”, KRSC cho biết trong một tuyên bố.

Tại Syria, theo ông Ryan, IS hiện nắm giữ 1% lãnh thổ Syria.

"Ngay bây giờ, chúng vẫn giữ được sự hiện diện đáng kể ở thung lũng sông Euphrates. Đó là lãnh thổ còn lại cuối cùng của chúng. Đó là nơi diễn ra cuộc chiến chính của chúng ta cùng với đối tác của chúng ta, Lực lượng Dân chủ Syria", ông Ryan nói.

Việt Trần (theo Basnews)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lien-quan-my-thu-nhan-soc-ve-is-o-iraq-syria/2018102607251591