Liên quân Mỹ tấn công nhóm liên kết với al-Qaeda tại Syria

Ngày 1/7, Liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, các máy bay của lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Hurras al-Deen liên kết với al-Qaeda tại Tây Bắc Syria hôm 30/6.

Liên quân Mỹ tấn công nhóm liên kết với al-Qaeda tại Syria. (Ảnh minh họa, Nguồn: Lầu Năm Góc)

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ: "Chiến dịch này nhằm vào các phần tử al-Qaeda âm mưu tiến hành các cuộc tấn công từ bên ngoài đe dọa tới công dân Mỹ, các đối tác của chúng tôi cũng như dân thường vô tội".

Trước đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa đã tiêu diệt "6 chỉ huy, gồm 2 người Tunisia, 2 người Algeria, 1 người Ai Cập và 1 người Syria đã bị thiệt mạng do bị không kích trúng một cuộc họp... tại khu vực Tây Aleppo".

Vụ tấn công cũng đã tiêu diệt 2 thành viên khác của nhóm này và làm một số tên khác bị thương.

Nhóm nổi dậy Hurras al-Deen, vốn duy trì quan hệ với mạng lưới thánh chiến toàn cầu và chiến đấu bên cạnh chi nhánh cũ của tổ chức Al-Qaeda tại Syria - còn gọi là nhóm Hayat Tahrir al-Sham.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-quan-my-tan-cong-nhom-lien-ket-voi-al-qaeda-tai-syria-96818.html