Liên quân Mỹ - Hàn cân nhắc giảm huấn luyện vì lo ngại virus corona

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cân nhắc giảm bớt huấn luyện giữa các cấp chỉ huy do lo ngại ngày càng tăng về virus corona.

“Tôi chắc chắn rằng chúng ta vẫn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa mà chúng ta cùng gặp phải”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói tại một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc với người đồng cấp Hàn Quốc hôm 24/2, theo Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã áp đặt báo động “đỏ”, mức cao nhất, mở đường cho những bước đi “mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ” để chống dịch, theo AP.

 Nhân viên y tế đưa bệnh nhân virus corona tới bệnh viện ở Chuncheon, Hàn Quốc ngày 22/2. Ảnh: Yonhap.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân virus corona tới bệnh viện ở Chuncheon, Hàn Quốc ngày 22/2. Ảnh: Yonhap.

Theo thông báo chiều 24/2, Hàn Quốc có 833 ca nhiễm và 8 ca tử vong.

Theo Korea Times, đã có những lo ngại rằng virus corona có thể lây lan nhanh chóng trong quân đội Hàn Quốc, nơi các quân nhân thường xuyên tiếp xúc gần với nhau. Tính đến ngày 24/2, đã có 10 quân nhân Lục quân Hàn Quốc, và 3 quân nhân từ Hải quân, Không quân và Lính thủy đánh bộ nhiễm virus corona.

Trong số họ, có ba người dương tính vào tối 23/2 ở một đơn vị Lục quân tại Pocheon, tỉnh Geyonggi, nghi là lây từ một người lính khác được xác nhận nhiễm virus ngày 22/2 trở về sau kỳ nghỉ ở tâm dịch Daegu.

Hơn 7.800 quân nhân và thành viên gia đình đã phải cách ly vì nghi tiếp xúc với các ca nhiễm, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Quân đội nước này cũng đã dừng các đợt kiểm tra thể chất cho người nhập ngũ ở tất cả các chi nhánh tuyển quân trong vòng hai tuần kể từ ngày 24/2.

Trong khi đó, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang có các biện pháp phòng ngừa, khi một thành viên gia đình của một quân nhân thuộc USFK tại Daegu vừa được xác nhận nhiễm virus corona. USFK đã giới hạn đi lại đối với quân nhân tới và rời khỏi Daegu, và cấm đường tại các lối vào doanh trại ở Daegu và Pyeongtaek.

Theo Yonhap, phần lớn ca nhiễm mới vẫn liên quan đến hai ổ dịch lớn nhất của Hàn Quốc là chi nhánh giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu và bệnh viện Daenam ở Cheongdo.

Khoảng 60% tổng số 833 ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ ở Daegu của giáo phái Tân Thiên Địa và 15% liên quan đến bệnh viện Daenam.

Giới chức Hàn Quốc đã yêu cầu hơn 9.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa tự cách ly. Trong số này, 1.248 trường hợp xuất hiện triệu chứng nhiễm virus. Chính quyền thành phố Daegu cũng xác nhận sẽ cho kiểm tra khoảng 28.000 người có triệu chứng cúm trong vòng 2 tuần qua.

Virus corona không bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán Các nhà khoa học cho rằng virus corona gây chết người có thể không mang nguồn gốc tại khu chợ Vũ Hán (Trung Quốc), vì dữ liệu bộ gen cho thấy virus có nguy cơ đến từ bên ngoài.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lien-quan-my-han-can-nhac-giam-huan-luyen-vi-lo-ngai-virus-corona-post1051405.html