Liên quan đến vụ Tuấn 'khỉ', 11 đối tượng bị khởi tố

Liên quan đến vụ án của Tuấn 'khỉ', có 11 đối tượng đã bị khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam về 2 tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo báo Người Lao Động, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng với 2 tội danh và tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý do liên quan đến Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ"), kẻ giết chết 5 người, vừa bị công an bắn hạ vào tối 13/2.

Theo đó, CQĐT Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác.

Tất cả 11 đối tượng này bị khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam về 2 tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Quốc Tuấn

Lê Quốc Tuấn

Cũng liên quan đến Lê Quốc Tuấn, CQĐT Công an TP HCM đang tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý tội danh phù hợp.

Trong một diễn biến liên quan, chiều nay (14/2), Công an TP HCM đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP HCM tổ chức cuộc họp báo thông tin về quá trình truy bắt đối tượng giết 5 người ở Củ Chi.

TTXVN đưa tin, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, quá trình vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, đối tượng chống trả quyết liệt, bắn 3 phát đạn (trong đó có 1 phát lép) vào lực lượng chức năng.

Theo Đại tá Quang, trước sự manh động của đối tượng, Công an phải tiêu diệt đối tượng. Không có cán bộ, chiến sỹ hay người dân nào bị thương.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, trong quá trình truy xét đối tượng, lực lượng Công an nhận được tin báo của quần chúng và vào cuộc xác minh chính xác được địa điểm lẩn trốn của Lê Quốc Tuấn là tại căn nhà hoang, khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP HCM). Ban chuyên án đánh giá, khu vực này có địa hình phức tạp, tiếp giáp Tỉnh lộ 15, đằng sau là kênh rạch.

Tối 13/2, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an TP HCM ã triển khai các phương án vây bắt đối tượng.

Đến 22h15 cùng ngày, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt với thái độ hung hãn chống trả đến cùng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK và 9 viên đạn.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trực tiếp vào chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục triển khai một số vấn đề liên quan đến vụ án. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vây bắt đối tượng, khám nghiệm và truy tìm các bằng chứng liên quan.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, truy tìm chứng cứ vụ án. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

VKSND TP HCM phối hợp với Công an TP tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, CQĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Trước đó, chiều 29/1, nhóm thanh niên ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tổ chức chơi tài xỉu, đá gà tại một khu đất có nhiều cây ở địa bàn. Sau đó, do mâu thuẫn nên Lê Quốc Tuấn đã nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 con bò chết.

Nghe tiếng la thất thanh, người dân quan sát thì thấy nhóm người chơi bạc chạy tán loạn. Riêng Tuấn, sau khi nổ súng đã leo lên chiếc SH cầm theo khẩu súng, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường. Sau khi cướp được 1 tỷ đồng, Tuấn đã đưa cho Tý bà Dòm cất giữ rồi tẩu thoát.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/lien-quan-den-vu-tuan-khi-11-doi-tuong-bi-khoi-to-289811.htm