Liên quan đến cháy xe, BMW Hàn Quốc có thể sẽ phải bồi thường gần 13.500 USD cho mỗi chiếc xe

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho hay cảnh sát nước này đã đột kích văn phòng của BMW Hàn Quốc để tiến hành cuộc điều tra liên quan đến hàng loạt các vụ cháy xe BMW xảy ra trong thời gian gần đây.

Cơ quan cảnh sát đã phải mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến hàng loạt vụ cháy xe BMW trong vài tháng qua. (Ảnh:Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, trong vài tháng gần đây, khoảng 40 chiếc xe BMW đã bị cháy khi đang lưu thông trên đường. Mặc dù chưa xảy ra thiệt hại về người nhưng các chủ sở hữu BMW đã quyết định đệ đơn khiếu nại vào đầu tháng 8 vừa qua, yêu cầu có một cuộc điều tra đối với thương hiệu BMW và 9 quan chức hàng đầu của hãng.

Để phản hồi đơn khiếu nại, ngày 30/8/2018, 30 điều tra viên của cơ quan cảnh sát Metropolitan Seoul bất ngờ đã xuống trụ sở chính của BMW Hàn Quốc ở Junggu, trung tâm Seoul để tiến hành một cuộc điều tra hình sự.

Nhiều quan chức của BMW Hàn Quốc bị nghi ngờ che giấu lỗi trên xe BMW chạy diesel bán tại thị trường này. (Ảnh:EPA)

Mục đích của cuộc điều tra hình sự nhằm thu thập thêm các bằng chứng về khả năng các quan chức của BMW nước này có thể đã che giấu thông tin liên quan đến các lỗi của xe dẫn tới các vụ hỏa hoạn.

Bộ Giao thông vận tải của Hàn Quốc cũng đang tiến hành điều tra riêng về vấn đề này. Một báo cáo từ đầu tháng cho biết Bộ này đã có kế hoạch cấm 20.000 xe BMW thuộc diện bị triệu hồi được đưa ra từ đầu năm nay vì lo ngại vấn đề cháy động cơ có thể sẽ còn tiếp diễn.

Thông báo triệu hồi từ đầu năm liên quan đến việc thay thế hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) có khả năng bị lỗi trên 106.000 xe BMW sử dụng động cơ Diesel tại Hàn Quốc.

Lính cứu họa phun nước vào chiếc BMW 420d bỗng dưng bốc cháy khi chạy trên đường cao tốc tại Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh:Chosun)

Vụ việc này không chỉ dừng lại tại Hàn Quốc mà còn lan sang cả khu vực châu Âu. Kết quả là có thêm 324.000 xe BMW nữa bị triệu hồi ở khu vực này.

Một năm trước, 1,4 triệu xe BMW cũng đã bị triệu hồi tại thị trường Mỹ liên quan đến hỏa hoạn. Tuy nhiên, thông báo triệu hồi đó lại liên quan đến một vấn đề khác.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi đó được cho là hệ thống dây điện của hệ thống điều hòa không khí có thể bị quá nhiệt và một vấn đề liên quan đến van thông gió cacte.

Ông Kim Hyo-Joon - Chủ tịch BMW Hàn Quốc đã xin lỗi các khách hàng trong một cuộc họp báo tại một khách sạn ở thủ đô Seoul vào ngày 6/8 vừa qua (Ảnh: AFP)

Ông Kim Hyo-Joon - Chủ tịch BMW Hàn Quốc đã xin lỗi về vấn đề này, nhưng lời xin lỗi của ông đã không được chấp nhận. Trong một báo cáo riêng, Yonhap cho biết 1.226 chủ sở hữu ở Hàn Quốc đã cùng để đệ đơn kiện nhà sản xuất ô tô BMW.

Nếu vụ kiện thành công, các chủ xe BMW sẽ nhận được khoản bồi thường có trị giá 15 triệu Won (tương đương 13.450 USD) cho mỗi chiếc xe để họ khắc phục hậu quả.

Ngô Minh /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/lien-quan-den-chay-xe-bmw-han-quoc-co-the-se-phai-boi-thuong-gan-13500-usd-cho-moi-chiec-xe-302371.html