Liên quân Arab thừa nhận sai lầm khi tiến hành không kích Yemen

Ngày 1/9, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tham chiến tại Yemen thừa nhận về những sai lầm xảy ra trong cuộc không kích ở quốc gia này hồi đầu tháng Tám, khiến 51 người thiệt mạng.

Nhân viên y tế điều trị cho một em nhỏ bị thương trong vụ không kích ở Saada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 1/9, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tham chiến tại Yemen đã thừa nhận về những sai lầm xảy ra trong cuộc không kích ở quốc gia này hồi đầu tháng Tám vừa qua, khiến 51 người thiệt mạng, trong đó có 40 trẻ em.

Một quan chức cho biết, cuộc điều tra do liên quân tiến hành đã phát hiện những sai lầm khi tiến hành cuộc không kích nhằm vào một khu chợ đông đúc ở miền Bắc Yemen do phiến quân kiểm soát.

Quan chức này cho biết thêm, những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công này sẽ bị "trừng phạt."

Trước đó, liên quân đã nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Hãng tin CNN ngày 17/8 vừa qua đưa tin quả bom được sử dụng trong cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh trúng một xe buýt ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen, khiến 40 trẻ em và 11 người khác thiệt mạng, đã được Washington bán cho Riyadh trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-quan-arab-thua-nhan-sai-lam-khi-tien-hanh-khong-kich-yemen/522418.vnp