Liên quân Arab phóng tên lửa vào nhà dân làm 7 trẻ em thiệt mạng

Ít nhất 16 dân thường, trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ không kích nhầm vào nhà dân do liên quân Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen tiến hành.

Nhân viên của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại hiện trường một vụ không kích do Arab Saudi tiến hành ở Yemen. Ảnh: ITN

Nhân viên của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại hiện trường một vụ không kích do Arab Saudi tiến hành ở Yemen. Ảnh: ITN

Hãng tin trung đông AlJazeeera ngày 24-9 dẫn thông báo của giới chức Yemen cho biết vụ không kích xảy ra tại tỉnh Daleh, nằm trong vành đai Bắc- Nam Yemen, kéo dài từ thủ đô Yemen đến thành phố cảng Aden do lực lượng Houthi kiểm soát.

Một bác sĩ tại bệnh viện địa phương nói rằng có 7 trẻ em và 4 phụ nữ là nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc. Ngoài 16 người chết, 19 người khác đã bị thương và được chuyển đến bệnh viện.

Trong khi đó, hai nhân chứng có mặt khi vụ tấn công xảy ra nói rằng số người thiệt mạng là 17.

Hiện Arab Saudi và liên quân quốc tế chống Houthi ở Yemen chưa đưa ra bình luận chính thức vào về vụ việc. Riyadh từng nhiều lần bị cáo buộc không kích nhầm vào dân thường ở Yemen từ khi nước này khởi động cuộc chiến chống Houthi năm 2015.

Sự cố lần này xảy ra hai tuần sau khi Houthi tuyên bố đứng sau vụ tấn công nhằm vào hai nhà máy dầu lớn nhất Arab Saudi, buộc Riyadh cắt giảm một nửa sản lượng dầu, tương đương 5% lượng dầu trên thị trường toàn cầu. Arab Saudi, Mỹ và các đồng minh chính ở châu Âu đổ lỗi cho Iran về vụ việc dù chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/lien-quan-arab-phong-ten-lua-vao-nha-dan-lam-7-tre-em-thiet-mang-562954/