Liên ngành Công an và Nông nghiệp hợp tác phòng chống tội phạm

Qua 2 năm phối hợp, liên ngành Công an - Nông nghiệp đã thanh tra, kiểm tra hơn 10.000 lượt liên quan đến công tác bảo vệ rừng, qua đó phát hiện và xử lý trên 7.500 vụ, phạt vi phạm hành chính trên 83 tỷ đồng, tịch thu gần 1.124 m3 gỗ các loại.

Chiều ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư Liên tịch về việc phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Qua 2 năm triển khai, các đơn vị thuộc hai Bộ và địa phương đã phối hợp xác minh, xử lý nhiều đơn thư, vụ việc phức tạp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đã tổ chức điều tra, khởi tố một số trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật hình sự; điển hình như vụ việc các đối tượng lấy danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới tuyên truyền, thu hút hơn 40.000 người dân tham gia Chương trình Trái Tim Việt Nam và đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân. Vụ này đã khởi tố vụ án, bắt 3 đối tượng.

Về thanh tra, kiểm tra, 2 bên đã thành lập hơn 300 đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra đột xuất trên 9.000 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính với 6.700 cơ sở, nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra hơn 10.000 lượt liên quan đến công tác bảo vệ rừng, qua đó phát hiện và xử lý trên 7.500 vụ, phạt vi phạm hành chính trên 83 tỷ đồng, tịch thu gần 1.124 m3 gỗ các loại.

Hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư Liên tịch về việc phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Ảnh: H.V

Ngoài ra, hai bộ còn hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, bí mật nhà nước; thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, điều tra xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật; phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch bệnh...

Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Công an, vẫn còn một số tồn tại trong việc hợp tác giữa hai bên, một số địa phương triển khai công tác phối hợp chưa thường xuyên, còn hình thức, nội dung phối hợp còn hạn chế, chưa hiệu quả. Vẫn còn một số cán bộ có tâm lý e ngại trao đổi thông tin với cơ quan Công an, tâm lý coi công tác đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của ngành Công an.

Trong thời gian tới, hai bộ sẽ tiếp tục triển khai Thông tư Liên tịch đến tất cả các cơ sở trực thuộc; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc sau 2 năm thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành. Đối với các địa phương chưa xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp cụ thể cần sớm xây dựng kế hoạch và triển khai ký Quy chế phối hợp trong những tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, có tới 70% dân số sống ở nông thôn, do vậy công tác an ninh là rất quan trọng. Công tác an ninh vừa có tính chất hỗ trợ, vừa đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Liên Bộ sẽ đánh giá lại xem đã làm được gì, những gì còn tồn tại, để chỉ đạo hệ thống ngành dọc hợp tác.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên Bộ, Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị các cấp của 2 Bộ cần tiếp tục làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra với nhiệm vụ của hai Bộ. Ngoài ra, các đơn vị chức năng của 2 Bộ cần tích cực hơn nữa, hoành thành tốt những nội dung phối hợp trong năm 2018 và những năm tiếp theo; cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tương giao phó cho hai Bộ.

H.V/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/lien-nganh-cong-an-va-nong-nghiep-hop-tac-phong-chong-toi-pham-20171214150228543.htm