Liên minh Hy vọng đề cử ông Anwar Ibrahim làm Thủ tướng Malaysia

Ngày 26/2, ba chính đảng trong Liên minh Hy vọng cầm quyền cũ tại Malaysia đã đề cử ông Anwar Ibrahim làm thủ tướng tiếp theo của nước này.

Ông Anwar Ibrahim trở thành ứng cử viên sáng giá giữ cương vị Thủ tướng tiếp theo của Malaysia. Ảnh: Reuters

Ông Anwar Ibrahim trở thành ứng cử viên sáng giá giữ cương vị Thủ tướng tiếp theo của Malaysia. Ảnh: Reuters

Tờ malaymail và Straitstimes cho biết Chủ tịch đảng Công lý nhân dân (PKR) Anwar Ibrahim thông báo Liên minh Hy vọng (Pakatan Harapan - PH) đã đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng của liên minh này. Ông Anwar Ibrahim cho biết thêm các thành viên PKR cũng nhất trí ủng hộ ông trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Malaysia.

Theo channelnewsasia, các nghị sĩ của đảng PKR phát biểu với phương tiện truyền thông rằng ông Anwar Ibrahim là lựa chọn hàng đầu của PKR. Hai đảng còn lại trong Liên minh Hy vọng là Đảng Hành động Dân chủ (DAP) và Đảng Tín nhiệm Quốc gia (PAN) dự kiến có quyết định tương tự.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở PKR chiều cùng ngày sau cuộc họp kín của Hội đồng Chủ tịch PH, ông Anwar Ibrahim tuyên bố PH đang nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh mà người dân Malaysia giao phó của liên minh này.

Bước đi mới nhất này của ba đảng trong liên minh PH mở ra hy vọng chấm dứt thế bế tắc chính trị hiện nay của chính trường Malaysia, sau khi Chủ tịch đảng Đoàn kết người Mã lai bản địa (Bersatu) quyết định rời bỏ Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền. Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng đã đệ đơn từ chức và rút khỏi cương vị Chủ tịch Đảng Bersatu.

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah ngày 24/2 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Mahathir Mohamad, đồng thời chỉ định ông Mahathir làm Thủ tướng tạm quyền cho đến khi nước này có thủ tướng mới và thành lập nội các. Như vậy, ông Mahathir tiếp tục điều hành Chính phủ Malaysia tới khi quốc gia Đông Nam Á này có thủ tướng mới.

The Star của Malaysia đưa tin chiều ngày 23/2, lãnh đạo cấp cao của 6 đảng chính trị tại Malaysia đã có cuộc yết kiến Quốc vương Abdullah tại Hoàng cung sau cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ mới tại nước này.

Tham gia buổi yết kiến có Chủ tịch Đảng Bersatu, Phó Chủ tịch Đảng PKR, Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), Chủ tịch Đảng Hồi giáo Malaysia (PAS), Chủ tịch Đảng Warisan và Chủ tịch Đảng Pesaka Bumiputera Beátu. Mục đích của cuộc yến kiến là nhằm trình bày tóm tắt với Quốc vương diễn biến tình hình chính trị gần đây tại Malaysia.

Quốc vương Abdullah cũng dự kiến tổ chức tham vấn riêng rẽ tất cả 221 thành viên Hạ viện nước này, trừ Thủ tướng tạm quyền Mahathir, để xác định nghị sĩ nào nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Hạ viện để có thể trở thành tân Thủ tướng Malaysia.

Theo quy định của Hiến pháp Malaysia, trong một số trường hợp có sự thay đổi, Quốc vương có thể thực thi quyền lực của mình theo điều 43 khoản 2, mục a Hiến pháp liên bang nhằm chỉ định Thủ tướng mới với nhiệm vụ giúp việc, cố vấn cho Quốc vương trong quản lý, điều hành, lãnh đạo đất nước. Ứng cử viên này phải là Hạ nghị sĩ, không phải người nhập tịch và quan trọng hơn là Quốc vương phải nhận thấy ứng cử viên này nhận được ít nhất sự ủng hộ của 112 Hạ nghị sĩ.

Ông Anwar bin Ibrahim, sinh năm 1947, là chính trị gia nổi tiếng tại Malaysia. Ông giữ cương vị Phó Thủ tướng từ năm 1993-1998. Giai đoạn này, Anwar Ibrahim từng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng Mahathir Mohamad. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2008-2015, ông Anwar Ibrahim là thủ lĩnh phe đối lập tại Malaysia.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lien-minh-hy-vong-de-cu-ong-anwar-ibrahim-lam-thu-tuong-malaysia-20200226184903057.htm