Liên minh HTX Quảng Ngãi kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4

Nhằm ôn lại truyền thống của HTX, phát động phong trào thi đua đổi mới và phát triển HTX, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ngày 11/4, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4.

Trao giải Nhì cuộc thi tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 cho các cá nhân.

Tại Lễ kỷ niệm, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển, đóng góp của HTX trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến hình thức kinh tế hợp tác, HTX. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Bác đã dành 1 chương viết về HTX, đánh dấu sự xuất hiện tư tưởng HTX ở Việt Nam. Ngày 11/4/1946, Bác viết thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia HTX nông nghiệp. Sau lời kêu gọi của Người, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác (lúc đó là tổ đổi công, tổ vần công) được hình thành và các HTX phát triển mạnh mẽ vào những năm 50-60 của thế kỷ XX.

Để phát huy vai trò, truyền thống của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX, động viên các tầng lớp xã hội trong việc xây dựng và phát triển HTX, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của các HTX, động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta; biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển phong trào HTX, ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ- TTg công nhận ngày 11/4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Đánh giá về kinh tế tập thể, Nghị quyết XIII BCH TW khóa IX có nêu “Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên, phát triển cộng đồng. Đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể phải trên cơ sở quan điểm toàn diện cả kinh tế- chính trị- xã hội, cả hiệu quả tập thể và của các thành viên”. Với quan điểm nhìn nhận như vậy chúng ta mới thấy hết sự đóng góp của HTX.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 245 HTX, trong đó có 217 HTX đang hoạt động; 187 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 11 HTX giao thông vận tải; 13 Quỹ tín dụng nhân dân; 44 HTX công nghiệp, dịch vụ thương mại và HTX khác. Kinh tế tập thể và các HTX chính là “bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển, nhiều HTX đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân địa phương.

Từ ngày 01/7/2013, Luật HTX năm 2012 bắt đầu có hiệu lực thi hành, một số HTX trong tỉnh đã tiến hành tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Theo thống kê, đến tháng 01/2016, toàn tỉnh có 100 HTX (bao gồm cả Quỹ tín dụng nhân dân) đã thực hiện xong công tác tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, chiếm 41,5% tổng số HTX trong toàn tỉnh.

Doanh thu bình quân của HTX 1,1 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân 1 HTX (trung bình, khá giỏi) đạt mức 61 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong HTX là 18 triệu đồng.

Đa số các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp có chiều hướng phát triển đa ngành, đa nghề, phục vụ nhiều hơn cho nhu cầu kịnh tế hộ thành viên và cung ứng trên thị trường; tập trung vào các dịch vụ làm đất, thủy lợi, thú y, BVTV, giống cây trồng, vật nuôi, cung ứng vật tư nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm… Các HTX phi nông nghiệp đã giúp cho xã viên có việc làm ổn định, thu nhập tăng cao...

Tại Lễ kỷ niệm, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao giải cuộc thi về tìm hiểu Luật HTX năm 2012 cho 15 cá nhân và 04 tập thể đã tích cự tham gia và có bài viết đạt chất lượng, dẫn đầu trong cuộc thi do LMHTX Việt Nam tổ chức.

Hải Yến

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/lien-minh-htx-quang-ngai-ky-niem-ngay-htx-viet-nam-114-post8304.html