Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có nhiều hoạt động gắn với phát triển các chuỗi giá trị

Chiều 19-1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTX) tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 số lượng các HTX, liên hiệp các HTX, tổ hợp tác (THT) đều tăng từ 8,2%-25,4% so với năm 2017. Cả nước hiện có 22.456 HTX, trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp, tỉ lệ các HTX hoạt động hiệu quả đạt gần 50%. Số HTX nông nghiệp thành lập mới 1.851 HTX, 7.653 HTX phi nông nghiệp. Hiện cả nước có 74 liên hiệp các HTX ở 36 tỉnh thành phố, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, trong đó 15 liên hiệp HTX thành lập mới.

Theo đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam, năng lực quản trị và hoạt động của phần lớn các HTX đã được nâng lên, hiệu quả hơn so với năm 2017. Điều này đã giúp cho các thu nhập của các HTX và xã viên tăng lên...

Năm 2018, cả nước đã có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp và hơn 60% số HTX phi nông nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Cũng trong năm 2018, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã sử dụng các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa khoảng 18 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng 77 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 51 tỉnh, thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên minh HTX Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ rất ấn tượng về những kết quả mà Liên minh HTX Việt Nam đã triển khai thực hiện trong năm 2018. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Kinh tế hợp tác của cả nước có bước phát triển, tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả tăng lên 50%, đây là xu hướng tích cực so với những năm trước đây.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Liên minh HTX cần bám sát vào 7 chức năng và 12 nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam được quy định của pháp luật nhằm đánh giá kết quả hoạt động sát thực, cụ thể hơn. Năm 2019, Liên minh HTX cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ, tư vấn để giúp các HTX hoạt động hiệu quả. Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về HTX, vốn, số lượng lao động, xã viên HTX đồng thời phải đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh hoạt động hiệu quả hơn nữa trong năm 2019.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên minh HTX Việt Nam và các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-co-nhieu-hoat-dong-gan-voi-phat-trien-cac-chuoi-gia-tri-562830