Liên minh do Mỹ dẫn đầu tiếp tục tấn công vào cứ điểm của IS

Liên minh chống các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã tấn công vào một cứ điểm mà các phiến quân dùng làm trung tâm chỉ huy ở As Susah.

Ảnh chí mang tính minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Liên minh chống các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại Syria cho biết ngày 22/10 đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo, vốn được IS sử dụng làm trung tâm chỉ huy ở As Susah của Syria. Đây là vụ tấn công thứ hai thuộc dạng này trong vòng chưa đầy 1 tuần qua.

Tuyên bố của liên minh trên nêu rõ: "Một cuộc tấn công của liên minh đã phá hủy một số tòa nhà mà IS sử dụng để tiến hành các vụ tấn công. Một trong những cơ sở được IS sử dụng là một nhà thờ Hồi giáo, được nhóm khủng bố này dùng làm vị trí phòng thủ chiến đấu kiêm trung tâm chỉ huy."

Tuyên bố cũng cho hay: "Cuộc tấn công đã tiêu diệt một số tay súng IS khi chúng kiên quyết xả súng đáp trả lực lượng liên minh."

Hôm 21/10, liên minh chống IS này cho biết lực lượng này đã tiêu diệt các tay súng IS ở miền Đông Syria khi tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo được IS sử dụng làm căn cứ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-minh-do-my-dan-dau-tiep-tuc-tan-cong-vao-cu-diem-cua-is/531286.vnp