Liên minh châu Phi thảo luận các biện pháp kết thúc tình trạng bạo lực tại khu vực

Ngày 9-2, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) với chủ đề 'Im lặng tiếng súng: Kiến tạo những điều kiện có lợi vì sự phát triển của châu Phi'. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp nhằm kết thúc tình trạng bạo lực tại khu vực, đặc biệt là những xung đột căng thẳng kéo dài ở Nam Sudan và Libya.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Phi Moussa Faki đề cập những thách thức đối với an ninh châu lục, đặc biệt là chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc và khủng hoảng chính trị. Ông M.Faki cũng cho biết, AU phản đối Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời cho rằng, bản kế hoạch này vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Về vấn đề Nam Sudan và Libya, ông M.Faki nhấn mạnh tới “Giải pháp cho các vấn đề châu Phi”. Giới quan sát đã chỉ ra sự thất bại của AU đối với các cam kết được đưa ra vào năm 2013 về việc chấm dứt tất cả các cuộc chiến ở châu Phi vào năm 2020. Trong khuôn khổ hội nghị, Ai Cập đã chính thức chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên cho Nam Phi.

Hiểu Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/958031/lien-minh-chau-phi-thao-luan-cac-bien-phap-ket-thuc-tinh-trang-bao-luc-tai-khu-vuc