Liên minh châu Âu kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza

Phát biểu họp báo ở thành phố Gaza, Đặc phái viên EU cho rằng kế hoạch tái thiết ở Dải Gaza 'cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa này để cho phép người dân tự do đi lại và được hưởng thương mại tự do.'

Người dân Palestine thu nhặt vật dụng còn sót lại trong những căn nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân Palestine thu nhặt vật dụng còn sót lại trong những căn nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 1/6, Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) về Palestine Sven Kuehn von Burgsdorff đã kêu gọi Israel chấm dứt sự phong tỏa, vốn được áp đặt đối với Dải Gaza 15 năm qua, để tạo thuận lợi cho tiến trình tái thiết ở vùng duyên hải này.

Phát biểu họp báo ở thành phố Gaza, ông Burgsdorff cho rằng kế hoạch tái thiết ở Dải Gaza "cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa này để cho phép người dân tự do đi lại và được hưởng thương mại tự do."

Ông nhấn mạnh: "EU ủng hộ các nỗ lực tái thiết ở Gaza... Israel nên chấm dứt phong tỏa, mở lại các cửa khẩu và cho phép người dân tự do đi lại."

Ngoài ra, ông nêu rõ: "Cần phải ổn định lệnh ngừng bắn giữa hai bên (Israel và phong trào Hamas ở Gaza)."

Ông cũng kêu gọi tổ chức cuộc tổng tuyển cử Palestine và hối thúc Israel cho phép tiến hành cuộc bầu cử này ở Đông Jerusalem./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-minh-chau-au-keu-goi-israel-do-bo-phong-toa-dai-gaza/716946.vnp