Liên minh châu Âu đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEM

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á- Âu (ASEM) lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp. Đại diện tổ chức Hải quan thế giới, đại diện Liên minh châu Âu và Hải quan các nước thành viên ASEM đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEM.

Bà Sabine Henzler, Giám đốc cơ quan Thuế và Hải quan tại Liên minh châu Âu (EU TAXUD). Ảnh: Trần Ánh

Bà Sabine Henzler, Giám đốc cơ quan Thuế và Hải quan tại Liên minh châu Âu (EU TAXUD). Ảnh: Trần Ánh

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, bà Sabine Henzler, Giám đốc cơ quan Thuế và Hải quan tại Liên minh châu Âu (EU TAXUD) đánh giá cao đóng góp của Hải quan Việt Nam đối với hợp tác Hải quan ASEM và việc tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á- Âu tại thành phố Hạ Long, Việt Nam.

"Tôi cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong hợp tác hải quan các nước thành viên ASEM. Hội nghị lần này là một sự kiện rất ý nghĩa đã giúp kết nối các nước với nhau. Các bạn đã tổ chức một hội nghị thật hoàn hảo và tuyệt vời, chúng tôi đã được tham gia bữa tiệc tối trong không khí vui vẻ, ấm áp và thân thiện.

Ngoài việc tổ chức thành công Hội nghị này, Việt Nam cũng đã có bài trình bày rất ấn tượng về những kinh nghiệm trong buôn bán bất hợp pháp các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Qua đó, Hải quan các nước đã học hỏi được rất nhiều từ Việt Nam trong lĩnh vực này", bà Sabine Henzler cho biết.

Bà Sabine Henzler cho biết thêm, việc hợp tác Hải quan ASEM trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu tốt đẹp. Việc tổ chức các buổi đối thoại chính thức và không chính thức đã giúp cơ quan Hải quan các nước ASEM trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hải quan.

Trong khuôn khổ hợp tác hải quan, bà Sabine Henzler mong muốn trong thời gian tới Hải quan các nước ASEM cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác liên quan đến Kết nối- Quá cảnh; Bản quyền trí tuệ, đấu tranh chống gian lận thương mại và vấn nạn rác thải.

“Trong hội nghị Hải quan ASEM trước và tại Hội nghị lần này, chúng tôi cũng đã đưa ra bốn ưu tiên hợp tác trong thời gian tới bao gồm: Kết nối-quá cảnh, bản quyền trí tuệ, đấu tranh chống gian lận và làm thế nào để giải quyết vấn nạn rác thải, trung chuyển rác thải. Tôi nghĩ đây là những vấn đề cần được đẩy mạnh thực hiện”, bà Sabine nói.

Huyền Trang

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/lien-minh-chau-au-danh-gia-cao-vai-tro-cua-viet-nam-trong-asem-113137.html