F0 điều trị tại nhà có đội tình nguyện hỗ trợ điều trị, đi chợ hộ hằng ngày

Từ ngày 20/11, khi Cần Thơ chính thức triển khai điều trị F0 tại nhà cũng là lúc lực lượng tình nguyện viên gồm Đội y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng bắt tay vào công việc mới để giúp F0 vượt qua bệnh dịch.

Đến tận nơi ở của F0 hỏi thăm, hay gọi điện thoại tư vấn sức khỏe, tiến hành phân loại thuốc điều trị là công việc thường nhật mà đội y tế lưu động tại Cần Thơ thực hiện hơn 2 tuần qua, nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, điều trị F0, F1 tại nhà.

Những shipper áo xanh tình nguyện mang những túi thuốc, đồ đi chợ hộ đến nhà F0 điều trị tại nhà.

Những shipper áo xanh tình nguyện mang những túi thuốc, đồ đi chợ hộ đến nhà F0 điều trị tại nhà.

Theo chân đội y tế lưu động huyện Vĩnh Thạnh đến tận nhà F0, có thể thấy, công việc của đội đã đi vào nề nếp, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn. Bà Lê Thị Ngọc Thúy, Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ cho biết, trạm được tăng cường 4 sinh viên để cùng với 2 cán bộ y tế địa phương, thành lập 2 đội y tế lưu động để quản lý F0 tại nhà.

"Trung bình một đội 3 người, chăm sóc 60 - 70 người nhiễm bệnh tại nhà. Nhìn chung, người dân cảm thấy an tâm hơn khi được chăm sóc y tế tại nhà", bà Thúy nói.

Toàn TP. Cần Thơ hiện có 62 đội y tế lưu động, hình thành bởi lực lượng bác sĩ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Đội y tế lưu động chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Trung tâm Y tế quận, huyện và thực hiện công tác giám sát, theo dõi F1 được cách ly y tế tại nhà và F0 (không có triệu chứng hoặc triệu chứng ở mức độ nhẹ) được quản lý, cách ly, điều trị tại nhà.

Mặc dù có khó khăn ban đầu khi chưa nắm rõ đường đi, nhà ở trên địa bàn được phân công, nhưng các đội đều cố gắng hết mình, để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, với phương châm “không để F0, F1 nào bị bỏ lại phía sau”. Tinh thần đầy nhiệt huyết đã tạo nên niềm tin lớn cho người dân.

Bà N.T.N, bệnh nhân F0 điều trị tại nhà ở khu vực xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ bày tỏ: "Các bạn sinh viên tình nguyện đến hỏi thăm sức khỏe chúng tôi rất vui, rất mừng và phải quyết tâm điều trị khỏi bệnh".

Đội y tế lưu động len lỏi vào từng hẻm nhỏ hỗ trợ F0 tại nhà.

Lực lượng y tế lưu động Cần Thơ chuẩn bị túi thuốc phát cho F0 điều trị tại nhà.

Ngoài sự hỗ trợ của đội y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng ở các địa phương cũng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục bằng các túi thuốc điều trị yêu thương hay mô hình đi chợ hộ miễn phí ship… Điển hình như nhiều ngày qua tại UBND phường Trà An, quận Bình Thủy, Cần Thơ đã trở thành nơi tập kết thuốc xông, túi thuốc y tế hỗ trợ F0 tại nhà.

Được biết, để mô hình này phát huy tính hiệu quả, đoàn phường chủ động phối hợp cùng trạm y tế và các ban ngành lập Tổ COVID-19 cộng đồng hỗ trợ F0 tại nhà. Trong đó, có đầy đủ số điện thoại của trạm y tế, người giám sát gồm công an, các tình nguyện viên để kịp thời nhận thông tin, đăng tải trên nhóm zalo khu vực và 10 thành viên bắt đầu tiến hành bỏ thuốc điều trị vào túi.

Mỗi túi có viên C sủi, viên xông tinh dầu, cồn rửa tay, nước muối, khẩu trang, giá trị khoảng 100.000 đồng/túi. Kinh phí thực hiện đều từ nguồn vận động mạnh thường quân đóng góp. UBND phường sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ phát tiếp khi ở địa bàn xuất hiện F0.

Chị Trần Thị Trâm, Bí thư đoàn phường Trà An, quận Bình Thủy, Cần Thơ cho biết, ngoài túi thuốc điều trị, đoàn phường còn kết hợp cùng Hội nông dân phường triển khai tặng túi thuốc xông với các loại lá được hỗ trợ từ các nhà vườn.

"Tôi cảm thấy hoạt động này sẽ giúp cho những người F0 điều trị tại nhà an tâm hơn, cũng động viên tinh thần họ để họ có động lực, tiếp thêm sức mạnh để điều trị. Thời gian lâu hơn nữa chúng tôi vẫn thực hiện, vẫn đoàn kết để cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất", chị Trâm nói.

Đội y tế lưu động Cần Thơ thăm hỏi bệnh nhân điều trị F0 tại nhà.

Song song, vận động những túi thuốc an sinh, đoàn phường Trà An còn tiếp tục duy trì mô hình đi chợ hộ cho gia đình có F0. Đội hình gồm 10 đoàn viên thanh niên, chia nhau hỗ trợ 4 khu vực ở phường, tiếp nhận thông tin đi chợ giúp F0. Bí thư đoàn phường sẽ tiếp nhận đơn hàng và gửi đến những tình nguyện viên hỗ trợ 4 khu vực. Dù là đêm hay ngày, hễ người dân cần là các bạn sẽ hỗ trợ lập tức.

Nguyễn Thị Phương Thảo, đoàn viên phường Trà An, quận Bình Thủy, Cần Thơ, tham gia đội hình đi chợ hộ chia sẻ: "Khi có quyết định F0 cách ly tại nhà, hoạt động này cũng giúp cho người dân yên tâm ở nhà không lo vấn đề ăn uống cũng như nhu cầu sinh hoạt. Nếu không diễn ra hoạt động này, thì nhu cầu ăn uống là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, bắt buộc họ phải đi ra ngoài, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người, nên hoạt động này rất ý nghĩa".

Mỗi địa phương ở Cần Thơ sẽ có cách quản lý, chăm sóc F0, F1 tại nhà khác nhau, nhưng dưới hình thức nào, chỉ cần là thiết thực và đúng lúc, người dân sẽ bớt lo nghĩ để an tâm, đồng lòng cùng nhà nước, địa phương chữa trị, đẩy lùi dịch COVID-19; đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó, khăng khít cộng đồng hơn trong giai đoạn "bình thường mới"./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/f0-dieu-tri-tai-nha-co-doi-tinh-nguyen-ho-tro-dieu-tri-di-cho-ho-hang-ngay-910954.vov