'Liên lạc được với nhân vật thứ hai tố cáo Ronaldo hiếp dâm'

Đây là tuyên bố của luật sư Leslie Stovall đại diện cho Kathryn Mayorga trước pháp luật. Người phụ nữ quốc tịch Mỹ này lên tiếng cáo buộc Ronaldo cưỡng bức mình trong năm 2009.

Kathryn Mayorga, 34 tuổi, mới đây lên tiếng cáo buộc ngôi sao Cristiano Ronaldo hiếp dâm mình trong phòng nghỉ tại khách sạn Palms Place, Las Vegas cách đây 9 năm.

Quyết định ngừng im lặng và kể lại toàn bộ tình tiết năm 2009 với tạp chí Der Spiegel, Mayorga thuê vị luật sư có tên Leslie Stovall để đồng hành cùng cô đưa câu chuyện bước ra ánh sáng.

Ronaldo và Mayorga tình tứ trong quầy bar trước khi về khách sạn năm 2009. Ảnh: Matrixphoto.

Ronaldo và Mayorga tình tứ trong quầy bar trước khi về khách sạn năm 2009. Ảnh: Matrixphoto.

Theo tạp chí Bleacher Report, luật sư Stovall thông báo kết nối được với người cũng từng bị Ronaldo tấn công tình dục trong quá khứ. Tuy nhiên, ông từ chối nêu tên người phụ nữ mang quốc tịch Mỹ này và sẽ chuyển thông tin cho cảnh sát tại Las Vegas.

"Tôi đã nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ khẳng định rằng cũng rơi vào tình cảnh tương tự", Stovall nói.

Trước đó, Stovall cho biết Mayorga không phải là trường hợp duy nhất bị Ronaldo xâm hại. Năm 2005, Ronaldo từng bị bắt ở Anh vì nghi ngờ hãm hiếp nhưng không bị buộc tội.

Khi đó, Ronaldo mới 20 tuổi, còn thi đấu tại MU, bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ người Pháp gốc Phi tại khách sạn Sanderson, trung tâm thành phố London. 7 tuần sau, cơ quan truy tố thông báo không có đầy đủ bằng chứng trong tay để kết tội chân sút của "Quỷ đỏ".

Sau đó, có thêm người phụ nữ nữa cũng cho biết mình bị Ronaldo và một người anh em họ của anh ta tấn công tình dục, nhưng sau đó rút lại lời tố cáo.

Trên trang cá nhân, ngôi sao của Juventus ra sức khẳng định mình vô tội: "Tôi kiên quyết phủ nhận những gì họ cáo buộc. Hiếp dâm là tội ác ghê tởm, đi ngược với chuẩn mực đạo đức. Tôi muốn làm cho ra lẽ vụ này, mọi lời buộc tội đều sai sự thật và được tạo bởi những người muốn lợi dụng tôi để đánh bóng tên tuổi. Hãy chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan điều tra".

Khách sạn Sanderson, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công tình dục của Ronaldo năm 2005. Ảnh: REX.

Cáo buộc hiếp dâm nhắm tới Ronaldo thậm chí còn đến tai Thủ tướng Bồ Đào Nha. Ông Antonio Costa lên tiếng bảo vệ ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất của quốc gia mình khi cho rằng Ronaldo đến nay vẫn chưa hề kết luận có phạm tội hay không.

Thủ tướng phát biểu: "Mọi người cần hiểu rằng hiện tại mới chỉ là giả thiết Ronaldo phạm tội. Đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để buộc tội cậu ấy".

"Nếu có điều gì đó mà chúng ta có thể chứng minh được lúc này, thì đó là việc Ronaldo là một vận động viên phi thường, cầu thủ xuất chúng, người tạo nên uy tín và được đất nước Bồ Đào Nha vinh danh. Và chắc chắn chúng ta đều mong mỏi đó là không gì có thể làm nhơ bẩn danh dự của Ronaldo", người đứng đầu quốc gia khẳng định.

Sau những lời cáo buộc của Mayorga, phía cảnh sát Las Vegas quyết định mở lại cuộc điều tra nghi án hiếp dâm trong năm 2009.

Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009 Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga say sưa trong tiếng nhạc ở hộp đêm được lan truyền chóng mặt. Những gì xảy ra sau đó, 9 năm sau vẫn khiến Ronaldo phải đau đầu.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lien-lac-duoc-voi-nhan-vat-thu-hai-to-cao-ronaldo-hiep-dam-post882702.html