Liên khúc '3 miền' - Đặc sản chỉ có tại The Voice Kids: Nổi bật nhất là Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân và Hiểu Minh

Nhiều năm liên tục những Liên khúc 3 miền được các HLV lựa chọn, hòa âm phối khí độc đáo dành cho học trò của mình để phô diễn chất giọng và tài năng trong vòng Đối Đầu.

The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí luôn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc bất ngờ và thăng hoa bởi những tiết mục có sự đầu tư hoành tráng từ chất giọng cho đến cách dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi mùa giải trôi qua đều xuất hiện những khoảnh khắc khiến người xem ấn tượng, thậm chí còn xen lẫn niềm tự hào, xúc động qua từng câu hát ngân nga mà thí sinh thể hiện trên sân khấu.

Mỗi mùa giải, sân khấu Đối đầu đều chứng kiến một màn kết hợp độc đáo của những thí sinh thể hiện Liên khúc các ca khúc mang âm hương dân ca 3 miền Bắc - Trung - Nam vô cùng ấn tượng và độc đáo.

Có lẽ không mùa thi nào để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn như mùa đầu tiên, khán giả vẫn chưa thể quên được màn kết hợp độc đáo của 3 chất giọng ngọt ngào, chuyên chở nhiều cảm xúc: Phương Mỹ Chi - Quang Nhật - Phương Duyên khi cùng thể hiện bản mashup gồm Bài ca đất Phương Nam - Về ăn cơm - Chuồn chuồn ớt.

Mỗi thí sinh đều có màu sắc và cách cảm nhận giai điệu âm nhạc riêng biệt. Đồng thời đây cũng được xem là cuộc tranh tài để lại nhiều cảm xúc nhất của đội HLV Hiền Thục ở vòng Đối đầu The Voice Kids 2013.

Bài ca đất Phương Nam - Về ăn cơm - Chuồn chuồn ớt - Giọng hát Việt nhí 2013.

Không ít lần khán giả truyền hình phải thừa nhận đã rơi nước mắt và sởn da gà khi xem lại phần trình diễn của 3 tài năng trẻ. Hơn nữa cũng chính tiết mục ấy đã tạo nên bước đệm khá vững chắc để đưa Phương Mỹ Chi - Quang Nhật - Phương Duyên đến gần hơn với công chúng.

Ở năm tiếp theo sau đó, phần thi Đối đầu của Thiện Nhân - Ngọc Trang - Thu Hằng trong đội HLV Cẩm Ly khiến khán giả sửng sốt với Liên khúc Hành trình trống cơm. Đây là sự kết hợp, hòa quyện độc đáo giữa nhiều bài hát ấn tượng “vượt thời gian” như Hồ trên núi, Vỗ cái trống cơmHành trình trên đất phù sa. Khoe rõ chất giọng cao vút, nội lực và cách luyến láy ngọt ngào, dường như cả 3 thí sinh không hề gặp khó khăn trong thử thách này. Người hâm mộ sau khi theo dõi phần trình diễn đã thể hiện rõ sự bất ngờ và vô cùng cảm phục trước giọng hát trong trẻo, tình cảm của 3 tài năng nhí đội Cẩm Ly.

Phần thi Đối đầu - The Voice Kids 2014 của Thiện Nhân - Ngọc Trang - Thu Hằng.

Đến với Giọng hát Việt nhí, nhiều ca khúc dân gian trải dài trên 3 miền Bắc - Trung - Nam được các HLV lựa chọn để giúp thí sinh có thể phô diễn được sở trường và tài năng âm nhạc của mình. Tại vòng Đối đầu The Voice Kids 2018, HLV Bảo Anh - Khắc Hưng trở thành cặp đôi sở hữu nhiều nhân tố theo đuổi dòng nhạc này. Trong số đó khán giả vẫn ấn tượng nhất 3 chất giọng Kim Anh - Bảo Anh - Trường Phước khi cùng thử thách với Liên khúc 3 miền gồm những ca khúc Làng quan họ quê tôi, Một khúc tâm tình người Hà TĩnhBài ca đất phương Nam.

Phần thi của Kim Anh - Bảo Anh - Trường Phước trong vòng Đối đầu - The Voice Kids 2018.

Đều là những ca khúc mang “màu thập niên” nhưng nhờ cách hòa âm phối khí và chia câu bè rõ ràng, hợp thời đại. Qua từng đoạn trong liên khúc này các bé đã có cách xử lý khéo léo, không hề bị chênh vênh, kết hợp hài hòa và đậm chất dân ca Việt Nam.

Tại mùa giải năm nay, không chỉ thay đổi về format chương trình mà thế hệ chiến binh cũng mang rất nhiều màu sắc và tài năng khác nhau. Đặc biệt ở tiết mục Đối đầu của 3 giọng ca xuất sắc Hiểu Minh - Thúy Nga - Minh Ngọc trong đội HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã mang đến khán giả những giây phút “bùng nổ” khi tiếp tục ghi dấu ấn bằng các ca khúc nổi tiếng như Cò lả, Quê em mùa nước lũ Hồ trên núi.

Tiết mục Đối đầu của Hiểu Minh - Thúy Nga - Minh Ngọc tại The Voice Kids 2019.

Với phần trình diễn này, mỗi thí sinh đều để lại ấn tượng và có điểm nổi bật khác nhau. Nếu cậu bé Hiểu Minh xuất sắc thể hiện rõ âm hưởng dân ca Bắc Bộ thì Minh Ngọc đã làm bật lên sự gai góc, nội lực trong cách hát của mình. Riêng cô bé Thúy Nga, tuy gặp phải sự cố nấc cụt nhưng với cách xử lý chuyên nghiệp của mình đã khiến HLV và khán giả khen ngợi.

Liên khúc 3 miền luôn có sự hòa trộn giữa những màu sắc đặc trưng trong âm nhạc cũng như nét gần gũi để mang đến cho khán giả ở mọi miền đất nước những cái nhìn độc đáo và cảm xúc trọn vẹn nhất. Ngoài việc “thả hồn” vào trong câu hát thì các bé cần có sự kết hợp đồng điệu, nhịp nhàng với 2 đồng đội để tạo nên điểm nổi bật trong giai điệu và thể hiện rõ nét dân gian mà bài hát mang lại. Liên khúc 3 miền được xem là “đặc sản” chỉ có thể có tại vòng Đối đầu Giọng hát việt nhí.

Đừng quên đón xem tập 7 vòng Đối đầu The Voice Kids 2019 được phát sóng lúc 21h15, Thứ 7 ngày 31/08 trên kênh VTV3 và cập nhật thông tin cuộc thi tại SAOstar.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/lien-khuc-3-mien-tro-thanh-dac-san-vong-doi-dau-the-voice-kids-5909648.html