Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Nghệ An

Hội thảo 'Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ' sẽ chọn ra đội xuất sắc nhất cho Cuộc thi sáng tạo Quốc gia.

Sáng nay (21/6), tại Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp là Đại học Vinh cùng các Sở KH&CN các tỉnh vùng Bắc Trung bộ, tổ chức Hội thảo "Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ" gồm 30 đơn vị tham gia để chọn ra đội xuất sắc nhất tham gia cuộc thi sáng tạo Quốc gia tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Nhóm dự án khởi nghiệp của học sinh Nghệ An tham gia triển lãm sản phẩm.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy khẳng định: Hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo tại mỗi quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng nhất đối với các hoạt động khởi nghiệp.

Ở Việt Nam, khái niệm tuy còn mới mẻ, nhưng nền kinh tế Việt Nam muốn tăng tốc, phát triển thì việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho hay.

Hội thảo nhằm mục đích thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái vùng như doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp... nhằm tạo gắn kết, liên kết vùng.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm, vai trò của các doanh nghiệp lớn trong khởi nghiệp; các đề xuất, kiến nghị, các cơ chế, chính sách về liên kết vùng, tạo sự lan tỏa, hỗ trợ lẫn nhau để các sản phẩm khởi nghiệp phát huy hiệu quả, phát triển bền vững.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển Thị trường và doanh nghiệp, thuộc Bộ KH&CN cho biết, các bạn trẻ có phần thuyết trình khoảng 10 phút để giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và gọi vốn. Các nhà đầu tư sẽ phỏng vấn, đàm phán để đầu tư những dự án tiềm năng./.

Quốc Khánh/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/lien-ket-xay-dung-he-sinh-thai-khoi-nghiep-tai-nghe-an-777552.vov