'Liên kết' với người Trung Quốc để tổ chức vượt biên

Ngày 16/11, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận vụ án 'Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép' xảy ra tại xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang do Đồn biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chuyển đến.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 12/11, tổ công tác của Đồn biên phòng Quang Long phối hợp với các đơn vị chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 888 thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là: Thẩm Như Ninh, SN 1971, nơi cư trú: Bản Xát, thôn Hoành La, Trấn Kim Long, huyện Long Châu, Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về hành vi phạm tội: Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép và Hà Văn Đồng, SN 1975, trú tại Khum Đin, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang về hành vi phạm tội: Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

 Hà Văn Đồng và Thẩm Như Ninh.

Hà Văn Đồng và Thẩm Như Ninh.

Qua kiểm tra, tổ công tác biên phòng xác định: Thẩm Như Ninh và Hà Văn Đồng thống nhất với nhau tổ chức, môi giới cho 1 người phụ nữ quê ở tỉnh Nam Định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Duyên - Lục Canh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lien-ket-voi-nguoi-trung-quoc-de-to-chuc-vuot-bien-620057/