Liên kết trồng lúa với HTX Thanh Yên, nhà nông khỏi lo đầu ra

Mới thành lập và đi vào hoạt động được 3 năm nhưng Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã thành công với mô hình sản xuất lúa gạo đặc sản giống Bắc thơm số 7. Sản phẩm gạo mang danh Tâm Sáng - duy nhất tại tỉnh Điện Biên được đóng tem truy xuất nguồn gốc đang 'hút' hàng trăm nông dân tham gia.

Thanh Yên là xã thuần nông nằm trong khu vực lòng chảo Mường Thanh có điều kiện đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, thích hợp để canh tác cây lúa nước, cho sản phẩm gạo chất lượng thơm ngon. Nắm bắt những lợi thế đó, năm 2015, anh Quản Bá Mười – Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên đã mạnh dạn đi “gõ cửa” từng nhà vận động nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi an toàn.

HTX Thanh Yên (Điện Biên) đầu tư dây chuyền cơ giới hóa từ khâu thu hoạch lúa, sấy, bảo quản đến làm ra gạo. Ảnh: I.T

Anh Mười cho biết: “Ngày đầu mới thành lập HTX, đi vận động người dân gặp rất nhiều khó khăn, bởi đây là mô hình sản xuất mới, nông dân tham gia cần tuân thủ nghiêm quy trình, kỹ thuật canh canh tác và ứng dụng kỹ thuật cao. Kiên trì đi vận động và mở các lớp tập huấn giới thiệu mô hình, vụ mùa đầu tiên năm 2016, HTX đã có hơn 40 hộ “gật đầu” tham gia sản xuất giống lúa Bắc thơm số 7, trên diện tích tập trung 31ha".

“Khi tham gia liên kết, người dân được hỗ trợ 100% về giống, vật tư, thuốc BVTV đến kỹ thuật chăm sóc lúa an toàn thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. HTX bao tiêu toàn bộ đầu ra, giá cả ổn định và luôn cao hơn giá ngoài thị trường từ 5-7 giá”, anh Mười khẳng định.

Đến Thanh Yên hôn nay, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Cuộc sống của người khấm khá lên nhờ tích cực áp dụng kỹ thuật vào thâm canh cây lúa, cho năng suất chất lượng cao.

Bà Đinh Thị Đào (đội C2), hộ đầu tiên đăng ký tham gia liên kết với HTX với diện tích hơn 2,5ha, cho biết: “Từ khi tham gia liên kết sản xuất với HTX, gia đình không phải lo nghĩ vấn đề đầu ra và giá cả. HTX hỗ trợ nhân công, máy gặt và xe trở thóc, sau phơi khô, HTX đến tận nhà thu mua, giá luôn cao hơn thị trường. Như vụ chiêm năm ngoái, giá mà HTX đứng ra mua là 8.500 đồng/kg, trong khi ngoài thị trường chỉ 8.000 đồng/kg”.

Chỉ sau 3 vụ, hàng chục hộ nông dân tình nguyện đăng ký tham gia liên kết với HTX để mở rộng quy mô “cánh đồng mẫu lớn” lên diện tích trên 70ha, thu hút gần 80 hội viên nông dân. Ông Nông Văn Kỳ, thôn Yên Trường cho biết: “HTX có kỹ sư nông nghiệp thường xuyên đi thăm đồng, nắm bắt tình hình sâu bệnh hướng dẫn bà con cách phòng trừ, liều lượng và giai đoạn sử dựng thuốc bảo vệ thực vật. 2 vụ liên kết trước sản lượng đạt trên 6 tấn/ha”.

Vinh Duy – Nam Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/lien-ket-trong-lua-voi-htx-thanh-yen-nha-nong-khoi-lo-dau-ra-910928.html