Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 16/11, tại Cần Thơ đã Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Sự kiện do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức, nhằm liên kết, hợp tác, kết nối các khu, điểm du lịch, khai thác hiệu quả đường bay Cần Thơ-Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết, xác định Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là thị trường du lịch trọng điểm, có khả năng thu hút lượng lớn du khách đến với Thanh Hóa.

Việc hợp tác, liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã và đang được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện, thông qua việc tổ chức và tham dự các sự kiện xúc tiến du lịch như: Tọa đàm hợp tác liên kết, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch giữa tỉnh An Giang và các tỉnh trong cụm phía Tây-Đồng bằng sông Cửu Long với tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-Cần Thơ năm 2019…

Việc đưa vào khai thác đường bay Thanh Hóa-Cần Thơ từ tháng 4 năm 2019, với tần suất 3 chuyến/ tuần, đã phục vụ hàng ngàn lượt khách du lịch Thanh Hóa đến Cần Thơ, cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, qua đó góp phần tăng cường kết nối, giao thương, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thanh Hóa và các tỉnh miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Thi mong muốn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của địa phương và của tỉnh Thanh Hóa hợp tác, khai thác các tour du lịch, đưa ngày càng nhiều hơn khách du lịch từ Đồng bằng sông Cửu Long đến với Thanh Hóa và ngược lại.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển du lịch giữa các địa phương được triển khai thành công tốt đẹp.

Thông tin về những thế mạnh của tỉnh, ông Nguyễn Văn Thi cho biết, Thanh Hóa được mệnh danh là một “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ các địa hình đồi núi-đồng bằng-biển, cùng sự giao thoa văn hóa của 7 dân tộc anh em.

Thanh Hóa sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc, có giá trị quốc gia và quốc tế, với 6 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt (Thành Nhà Hồ, Di tích Lam Kinh, Đền Lê Hoàn, Đền Bà Triệu, Hang Con Moong, Thắng cảnh Sầm Sơn). Trong đó, di tích Thành Nhà Hồ còn được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới; có 102 km đường bờ biển với nhiều bãi biển đẹp…

Trên cơ sở phát huy lợi thế từ sự khác biệt về điều kiện địa hình, tự nhiên, thời tiết và các đặc trưng văn hóa, Thanh Hóa rất coi trọng định hướng mở rộng thu hút thị trường khách du lịch từ các tỉnh phía Nam, thông qua đường hàng không, bằng những sản phẩm, dịch vụ du lịch và những trải nghiệm khác biệt, hấp dẫn tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, do đó việc mở rộng kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước luôn được đẩy mạnh.

Thanh Hóa có nhiều thế mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái vùng núi… sẽ là những thế mạnh thu hút du khách miền Tây Nam Bộ.

Ngược lại, Cần Thơ có thế mạnh về du lịch miệt vườn, văn hóa sông nước… sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách Thanh Hóa nói riêng, miền Trung nói chung.

Cần Thơ có 38 di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng (trong đó có 14 di tích Cấp quốc gia) và 4 loại hình di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy, Hò Cần Thơ, Hát ru của người Việt ở Cần Thơ và nhiều công trình văn hóa như Đền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam…

Trong 10 tháng năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan Cần Thơ đạt trên 4,6 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt hơn 2 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt 3.380 tỷ đồng.

Các hoạt động du lịch đã đóng góp không nhỏ trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế cho thành phố sau đại dịch COVID-19, đóng góp vào tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố, ước tính tăng trưởng cả năm đạt 9,88% (đứng thứ 2 so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long)./.

Ánh Tuyết/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lien-ket-phat-trien-du-lich-tinh-thanh-hoa-voi-vung-dong-bang-song-cuu-long/268879.html