Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ ngừng tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy ở Caribe

Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức ngừng các cuộc không kích tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ trong chiến dịch trấn áp hoạt động buôn ma túy trái phép ở Caribe. Ảnh: Anadolu

Quân đội Mỹ trong chiến dịch trấn áp hoạt động buôn ma túy trái phép ở Caribe. Ảnh: Anadolu

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ tăng cường các hoạt động chống lại tàu buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế. Hơn 4.500 lính thủy đánh bộ cùng thủy thủ dưới sự hỗ trợ của hải quân và không quân đã được triển khai tham gia chiến dịch này tại Caribe.

Ngày 31-10, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết, 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Mỹ thực hiện nhằm vào tàu thuyền ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9.

Nhận định những cuộc tấn công gây tổn thất nhân mạng ngày càng gia tăng là không thể chấp nhận và trái với luật pháp quốc tế, ông Volker Turk kêu gọi Mỹ chấm dứt hành động này và triển khai các biện pháp phù hợp thay vì vũ lực.

“Mỹ cần sử dụng các phương pháp thực thi pháp luật để ứng phó, bao gồm việc chặn bắt hợp pháp các tàu thuyền và giam giữ nghi phạm theo những quy định hiện hành của luật hình sự”, ông Volker Turk nêu rõ.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc bác bỏ lập luận rằng các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ luật chiến tranh. Việc chống lại vấn nạn buôn ma túy bất hợp pháp qua biên giới quốc tế là một vấn đề thực thi pháp luật với những giới hạn thận trọng về vũ lực được quy định trong luật nhân quyền quốc tế.

Mỹ đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy, lập luận rằng động thái này là một phần của nỗ lực chống ma túy và khủng bố. Tổng thống Donald Trump cũng coi những tàu thuyền bị nhắm mục tiêu là “tàu buôn ma túy”, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo, đợt không kích mới nhất ở Đông Thái Bình Dương đã nhắm vào một tàu chở ma túy. Đây là cuộc tấn công thứ 14 kể từ đầu tháng 9, nâng tổng số tàu thuyền bị phá hủy lên con số 15.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump từng bóng gió về kế hoạch nhắm mục tiêu vào những tuyến đường buôn lậu ma túy và cơ sở sản xuất cocaine ở Venezuela. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra nhưng là dấu hiệu về việc Mỹ đẩy mạnh các biện pháp quân sự.

Bộ trưởng Pete Hegseth đã yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển từ châu Âu đến vùng Caribe. Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện ở khu vực này.

(Theo ANI, CBS)

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lien-hop-quoc-yeu-cau-my-ngung-tan-cong-tau-thuyen-nghi-cho-ma-tuy-o-caribe-721767.html