Liên hợp quốc yêu cầu cử đoàn điều tra tới Libya

Theo Al Jazeera, ngày 22-6, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực ở Libya, đồng thời yêu cầu Cao ủy nhân quyền LHQ, bà Michelle Bachelet, cử phái đoàn tìm kiếm sự thật đến Libya để điều tra các vi phạm xảy ra ở nước này từ năm 2016.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cho rằng, các ngôi mộ tập thể được phát hiện ở Libya có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Cùng ngày, ICC khẳng định sẵn sàng mở rộng điều tra về các tội ác mới sau khi phát hiện một loạt ngôi mộ tập thể ở khu vực Tarhouna, cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 65km. Bà Fatou Bensouda, Tổng Công tố ICC cho rằng, đây có thể là bằng chứng về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/lien-hop-quoc-yeu-cau-cu-doan-dieu-tra-toi-libya-624120