Liên hợp quốc viện trợ Zimbabwe và Venezuela

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 26-11, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc cho biết, cần bổ sung gấp 75 triệu USD cho hoạt động cứu trợ lương thực tại Zimbabwe.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 26-11, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc cho biết, cần bổ sung gấp 75 triệu USD cho hoạt động cứu trợ lương thực tại Zimbabwe.

Theo WFP, tình trạng đất đai khô hạn do thiếu mưa, không thể trồng trọt và chăn nuôi đã khiến khoảng 2,4 triệu người Zimbabwe cần được cứu trợ lương thực khẩn cấp. Hồi tháng 9-2018, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã chuyển 22 triệu USD cho WFP để hỗ trợ Zimbabwe.

Cùng ngày, Quỹ ứng phó khẩn cấp (CERF) của Liên hợp quốc công bố viện trợ Venezuela 9,2 triệu USD để triển khai các chương trình nhân đạo, trong đó có hỗ trợ y tế và thực phẩm cho phụ nữ và trẻ em nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38389502-lien-hop-quoc-vien-tro-zimbabwe-va-venezuela.html