Liên Hợp Quốc sẽ điều tra cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga

Ngày 2/11, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết cáo buộc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine sẽ được các chuyên gia giám sát trừng phạt điều tra.

“Từ quan điểm của Ban Thư ký, chúng tôi không có cách thẩm tra thông tin đó. Hiện có các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Tôi không nghi ngờ rằng vấn đề này sẽ được các chuyên gia về trừng phạt xem xét. Chúng tôi không muốn thấy có thêm vũ khí được chuyển đến đó”, ông Dujarric nói.

Trước đó, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp cho Nga đạn pháo để sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong một cuộc họp ngày 2/11, ông Kirby nói rằng Triều Tiên đang che giấu các lô hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi.

Cuối tháng 9, Triều Tiên lên tiếng khẳng định chưa bao giờ cung cấp vũ khí hay đạn dược cho Nga và không có kế hoạch làm như vậy, đồng thời cảnh báo Mỹ ngừng phát tán tin đồn nhằm “làm hoen ố” hình ảnh của Triều Tiên.

Ukraine và phương Tây gần đây cũng cáo buộc Iran cung cấp nhiều máy bay không người lái và sắp cung cấp tên lửa cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Bình Giang

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lien-hop-quoc-se-dieu-tra-cao-buoc-trieu-tien-cung-cap-vu-khi-cho-nga-post1483339.tpo