Liên hợp quốc quan ngại về tình hình căng thẳng tại Dải Gaza

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết, người đứng đầu Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bạo lực gây thương vong cho dân thường tại Dải Gaza cũng như vụ không kích của Israel nhằm vào tòa nhà có văn phòng các hãng truyền thông quốc tế. Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định các hành động bạo lực nhằm vào các cơ sở dân sự và truyền thông là vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải tránh điều này bằng mọi giá.

Trong khi đó, tình hình tại Dải Gazza vẫn diễn biến phức tạp. Vào nửa đêm 15-5 (giờ địa phương), các tay súng phong trào Hồi giáo Hamas đã phóng hàng chục quả rocket vào Tel Aviv ngay sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 giờ chấm dứt. Trước đó, lực lượng của Hamas được cho là đã thông báo cho người dân của một trong những tòa nhà cao nhất Tel Aviv là Moshe Aviv Tower, nhanh chóng sơ tán khi tòa nhà này trở thành mục tiêu bị nhắm tới từ các tên lửa ở Dải Gaza, nhằm đáp trả việc nhiều tòa nhà cao tầng của Palestine bị Israel phá hủy. Một số ảnh hưởng đã được ghi nhận ở Tel Aviv và hình ảnh các thành phố khác của Israel trong một video cho thấy một số tên lửa đã vượt qua hệ thống Vòm Sắt ở Tel Aviv.

Dương Thùy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/999637/lien-hop-quoc-quan-ngai-ve-tinh-hinh-cang-thang-tai-dai-gaza