Liên hợp quốc quan ngại về thiệt hại do mưa lũ dai dẳng tại Bangladesh

Liên hợp quốc ngày 27/7 đã nhấn mạnh tới mức độ tàn phá của các trận mưa lớn tại Bangladesh, làm gần 25% diện tích quốc gia Nam Á này chìm trong nước lũ, gây ảnh hưởng tới ít nhất 3,3 triệu người và 40% trong đó là trẻ em.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Dhaka, Bangladesh, ngày 21/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Dhaka, Bangladesh, ngày 21/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết các tổ chức nhân đạo đang phối hợp cùng Chính phủ Bangladesh ứng phó với các tác động của mưa lũ.

Trích dẫn đánh giá và thống kê cập nhật do Chính phủ Bangladesh cùng các đối tác nhân đạo mới hoàn tất, OCHA nêu rõ 732.000 người sống trong cảnh ngập lụt tại quốc gia Nam Á này. Gần một nửa trong 93 người tử vong trong vòng một tháng lũ lụt trở lại đây là trẻ em.

Lũ lụt cũng đã phá hủy hơn 1.900 trường học, cùng nhiều ngôi nhà và các cơ sở hạ tầng như đập, đê bao ngăn nước,... đồng thời khiến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhiều khu vực ngưng trệ. Ngoài ra, sinh kế, các chợ dân sinh, mùa màng, các ngư trường và hoạt động chăn nuôi của người dân Bangladesh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn những ngày tới. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo cảnh báo thực trạng hiện nay có thể làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực tại Bangladesh.

* Cùng ngày, hàng nghìn người dân bang Texas của Mỹ vẫn sống trong cảnh mất điện sau khi bão Hanna đổ bộ cách đây 2 ngày.

Truyền thông địa phương đưa tin các đường điện và cây gãy đổ buộc nhà chức trách phải phong tỏa nhiều tuyến đường trên toàn khu vực phía Nam bang này. Tính đến chiều 27/7, Điện lực Texas Mỹ, một trong các đơn vị cung ứng điện lớn nhất Texas, thông báo ngừng cấp điện đối với hơn 58.000 hộ dân.

Bão Hanna đã đổ bộ miền Nam bang Texas vào ngày 25/7 vừa qua khiến nhiều tuyến phố tại khu vực này lâm vào cảnh ngập lụt và mất điện. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang (FEMA) Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang nhằm ứng phó với bão Hanna.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-quan-ngai-ve-thiet-hai-do-mua-lu-dai-dang-tai-bangladesh-20200728153720895.htm