Liên hợp quốc quan ngại trước tình trạng bất ổn tại CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn tại CH Trung Phi, đồng thời cho rằng hiện trạng này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự và các cuộc bầu cử sắp tới.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền LHQ Liz Throssell cho biết, bạo lực có vũ trang đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân và việc thực hiện quyền bầu cử. LHQ vô cùng lo ngại trước các báo cáo về tình trạng bạo lực leo thang, gây ra bởi sự bất đồng chính trị và những phát ngôn mang tính kích động, dẫn đến việc phải di dời thường dân. Văn phòng Nhân quyền kêu gọi tất cả các bên liên quan tại CH Trung Phi chấm dứt bạo lực, đồng thời cảnh báo rằng họ bị ràng buộc bởi luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Bà Throssell khẳng định việc bảo vệ thường dân là tối quan trọng. Các nước láng giềng, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi giữ vài trò trung tâm trong đảm bảo giải quyết cuộc khủng hoảng tại CH Trung Phi một cách hòa bình, cũng như bảo vệ thường dân.

Cùng ngày, trong một thông báo Liên minh châu Phi (AU) cho biết đã quyết định triển khai các phái bộ quan sát bầu cử (AUEOM) ở CH Trung Phi. Theo thông báo, phái bộ tới CH Trung Phi do cựu Thủ tướng Mali Modibo Sidibe dẫn đầu. Việc triển khai AUEOM ở CH Trung Phi sẽ phải tuân theo các quy định và nguyên tắc của AU về quản lý bầu cử dân chủ ở châu Phi, hướng dẫn của AU đối với các phái bộ quan sát, giám sát bầu cử, cũng như hiến chương châu Phi về dân chủ, bầu cử và quản trị. Hoạt động này cũng phù hợp với một trong những mục tiêu của AU trong Chương trình nghị sự 2063, nhằm đảm bảo quản trị tốt, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và công lý ở các quốc gia châu Phi.

Hiện thị trấn lớn thứ 4 của CH Trung Phi là Bambari đã bị phiến quân chiếm giữ ngày 22/12, ngay trước thềm các cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội, dự kiến tổ chức ngày 27/12. Đến thời điểm hiện tại, phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ và lực lượng an ninh CH Trung Phi đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn này. CH Trung Phi là một trong những quốc gia nghèo và bất ổn nhất thế giới. Nước này chỉ trải qua giai đoạn hòa bình hiếm hoi kể từ khi giành độc lập từ Pháp vào những năm 1960.

Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-quan-ngai-truoc-tinh-trang-bat-on-tai-ch-trung-phi-20201224062619388.htm