Liên hợp quốc nêu kế hoạch trọng tâm năm 2021

Ngày 8-2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (UN) Antonio Guterres cho biết, mục tiêu trọng tâm của cơ quan toàn cầu này trong năm 2021 là yêu cầu các quốc gia và công ty chịu trách nhiệm về 90% lượng khí thải do con người tạo ra nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Getty Images

Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch đạt được mức phát thải ròng bằng 0. Tuy nhiên, một số mục tiêu còn quá xa vời và không được hỗ trợ bởi các kế hoạch rõ ràng nhằm bảo đảm có thể đạt được mục đích của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đối với nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Do đó, Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định, tất cả các cam kết về mức phát thải ròng bằng 0 phải được củng cố bằng những kế hoạch cụ thể và đáng tin cậy.

Theo AP, sau khi ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố chiến lược cắt giảm khí thải carbon của quốc gia này vào năm 2030, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11 tới ở thành phố Glasgow (Scotland).

Đặc phái viên Mỹ tại UN Richard M.Mills cho biết, vấn đề khủng hoảng khí hậu đang là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Xứ Cờ hoa coi khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu. Mỹ kỳ vọng các quốc gia khác sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

COP26 sẽ chỉ thành công nếu các quốc gia phát thải lớn nhất vạch ra trước lộ trình chi tiết và phương pháp đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tổng Thư ký Antonio Guterres cũng kêu gọi các quốc gia công nghiệp loại bỏ dần việc sử dụng than - nguồn phát thải carbon lớn - vào năm 2030 và bảo đảm các quốc gia nghèo nhận được 100 tỷ USD tài trợ mỗi năm để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, COP26 cũng cần hoàn thiện các quy tắc cho thị trường carbon quốc tế, vấn đề mà các nhà kinh tế cho rằng sẽ tạo động lực lớn hơn trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990917/lien-hop-quoc-neu-ke-hoach-trong-tam-nam-2021