Liên hợp quốc mời Mỹ và đồng minh tới các cuộc đàm phán về Syria

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã mời Mỹ và 6 nước khác tới Geneva, Thụy Sỹ, để tham dự các cuộc đàm phán về Syria trong tháng tới.

Liên hợp quốc hiện đang tìm cách thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một bản hiến pháp mới ở Syria.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura dự kiến sẽ gặp đại diện các nước Mỹ, Anh, Arab Saudi, Jordan, Đức, Pháp và Ai Cập vào ngày 14/9, 2 ngày sau khi ông gặp quan chức các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại các cuộc đàm phán về Syria.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura (Nguồn: Stanislav Jenis)

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, phía Mỹ sẽ do James Jeffrey, đặc phái viên cho Syria và Joel Rayburn, đặc phái viên của chính phủ Mỹ về Syria dẫn đầu.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura có nhiệm vụ thành lập một ủy ban của người dân Syria nhằm xây dựng một hiến pháp mới sau khi nhận được các đề cử từ phía chính phủ và phe đối lập Syria.

Việc xây dựng một ủy ban lập hiến Syria đã diễn ra rất chậm trong thời gian qua. Các bên liên quan tại Syria đã có nhiều cuộc gặp tại Geneva nhưng đều thất bại trong việc thống nhất về cải cách chính trị, hiến pháp mới và bầu cử ở Syria./.

Nguyễn Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-moi-my-va-dong-minh-toi-cac-cuoc-dam-phan-ve-syria-805955.vov