Liên hợp quốc miễn trừng phạt dự án cung cấp nước sạch tại Triều Tiên

Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhận được quyết định miễn trừng phạt đối với các nguyên vật liệu 'cần thiết để phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo khẩn cấp' tại Triều Tiên.

Trang chủ của Liên hợp quốc ngày 22/10 thông báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ban hành quyết định miễn trừng phạt đối với một dự án của tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế nhằm cung cấp nước sạch và cải thiện chất lượng vệ sinh ở Triều Tiên.

Theo thông báo trên, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IRFC) nhận được quyết định miễn trừng phạt đối với các nguyên vật liệu "cần thiết để phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo khẩn cấp" trong hoạt động cung cấp nước sạch và cải thiện chất lượng vệ sinh.

Cụ thể, quyết định được áp dụng cho 11 loại nguyên vật liệu có tổng giá trị 4.880 euro (tương đương 5.442 USD).

Chi phí vận chuyển các nguyên vật liệu từ thành phố Đan Đông, miền Đông Trung Quốc đến thành phố Sinuju, miền Bắc Triều Tiên là 4.000 euro. Quyết định trên có hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày 11/10.

Các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế quy định cấm hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên. Tuy nhiên, Liên hợp quốc miễn trừng phạt đối với hoạt động cung cấp nguyên vật liệu liên quan đến công tác này./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-mien-trung-phat-du-an-cung-cap-nuoc-sach-tai-trieu-tien/603024.vnp