Liên hợp quốc lo thiếu ngân sách khắc phục hậu quả dịch Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 17-7, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi tăng cường thêm 3,6 tỷ USD cho Kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu để phục vụ các nỗ lực chống đại dịch Covid-19, đồng thời cảnh báo các quốc gia phát triển về 'cái giá của sự thờ ờ' nếu các nước nghèo hơn không nhận được hỗ trợ.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 17-7, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi tăng cường thêm 3,6 tỷ USD cho Kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu để phục vụ các nỗ lực chống đại dịch Covid-19, đồng thời cảnh báo các quốc gia phát triển về “cái giá của sự thờ ờ” nếu các nước nghèo hơn không nhận được hỗ trợ.

Theo Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo M.Lâu-cốc, nguy cơ nạn đói sẽ xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Ước tính, đến tháng 12-2020, 121 triệu người chịu tác động của tình trạng mất an ninh lương thực nếu cộng đồng quốc tế không có những hành động cụ thể.

* Bang Phlo-ri-đa trở thành “tâm chấn” mới của đại dịch Covid-19 tại Mỹ và tại đây xảy ra tranh cãi giữa hai đảng về kế hoạch mở lại trường học vào mùa thu. Theo kết quả thăm dò, 63% người Mỹ được hỏi cho rằng, Tổng thống Đ.Trăm không nên gây sức ép để các trường mở cửa trở lại, trong khi 25% nhất trí với sự hối thúc của ông. 55% người của đảng Dân chủ và 58% người của đảng Cộng hòa được hỏi nhất trí rằng, việc mở cửa trường học nên được đặt sau vấn đề sức khỏe cộng đồng.

* Ngày 16-7, Bộ Y tế Bra-xin thông báo ghi nhận 45.403 ca nhiễm mới và 1.322 người chết. Ác-hen-ti-na ghi nhận số ca nhiễm và người chết mới trong ngày cao kỷ lục, với 4.250 ca bệnh mới và 82 người chết.

* Ngày 17-7, Người phát ngôn của tổng thống Phi-li-pin H.Rô-kê thông báo, Phi-li-pin sẽ cho phép những công dân nước ngoài có thị thực dài hạn nhập cảnh từ tháng 8 tới. Hiện Phi-li-pin ghi nhận hơn 63.000 ca mắc Covid-19 và đang áp dụng một số biện pháp hạn chế trong bối cảnh số ca mắc tăng đều.

* Giới chức thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản ngày 17-7 thông báo ghi nhận thêm 293 ca mắc Covid-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất tại Tô-ki-ô. Hiện mỗi ngày lực lượng chức năng thành phố xét nghiệm hơn 4.000 ca.

* Nhà chức trách Hàn Quốc cảnh báo về sự gia tăng số ca Covid-19 “nhập khẩu” và số ca nhiễm trong cộng đồng. Ngày 17-7, Trung tâm Phòng, chống và kiểm soát dịch Hàn Quốc (CKDC) ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca “nhập khẩu”, nâng tổng số ca nhiễm diện này lên 13.672 ca.

* Thượng viện I-ta-li-a bỏ phiếu thông qua Sắc lệnh tái khởi động, trong đó có gói biện pháp trị giá 55 tỷ ơ-rô nhằm hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, người lao động và các gia đình. Số người chết tại nước này đã vượt 35.000 người, đứng thứ ba châu Âu.

* Các nhà chức trách Đức ban hành nhiều biện pháp nghiêm ngặt đối với các cư dân mắc Covid-19 tại các khu vực nhỏ hơn. Chiến lược mới của chính phủ liên bang và các chính quyền vùng quy định, các khu vực bùng phát dịch đã được khoanh vùng sẽ phải đóng cửa và cư dân không được phép rời khỏi đây.

* Chính phủ An-giê-ri quyết định tái phong tỏa một phần trong thời gian 10 ngày đối với 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Lệnh giới nghiêm còn cấm cả hoạt động giao thông đường bộ đối với những phương tiện cá nhân đến và đi giữa các địa phương, nhưng không áp dụng đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lien-hop-quoc-lo-thieu-ngan-sach-khac-phuc-hau-qua-dich-covid-19-609091/