Liên hợp quốc: Libya nhất trí sơ bộ về lộ trình bầu cử

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Libya, kiêm nhiệm đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), bà Stephanie Williams ngày 11/11 cho biết đàm phán chính trị về tương lai của Libya đang diễn ra tại Tunisia đã đạt được bước đột phá, theo đó các đại diện tham dự đàm phán nhất trí tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.

Quan chức cấp cao thuộc Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL) Stephanie Williams. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức cấp cao thuộc Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL) Stephanie Williams. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tunis, bà Williams cho biết các phái đoàn của Libya đã "đạt được một lộ trình sơ bộ nhằm chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp và tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội tự do, công bằng, đáng tin cậy và có sự tham gia của nhiều thành phần". Lộ trình cũng bao gồm các bước đi nhằm thống nhất các cơ quan của Libya, cũng như các biện pháp nhằm khởi động tiến trình hòa giải dân tộc và giải quyết vấn đề di cư.

Theo bà Williams, các cuộc đàm phán diễn ra trong ngày 12/11 sẽ tập trung vào nội dung thành lập một chính phủ đoàn kết chuyển tiếp mới để giám sát các cuộc bầu cử sắp tới. Cùng ngày, một ủy ban quân sự chung, được thành lập tại thành phố Sirte để triển khai chi tiết lệnh ngừng bắn, cũng sẽ xem xét thông qua các đề xuất để hai phe đối địch rút quân khỏi tiền tuyến.

Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya diễn ra từ ngày 9/11 tại thủ đô Tunis dưới sự bảo trợ của LHQ. Diễn đàn quy tụ 75 đại biểu Libya do LHQ lựa chọn, đại diện cho các lợi ích vùng miền, quan điểm chính trị và các nhóm xã hội khác nhau. Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng một chính phủ đoàn kết và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử ở quốc gia Bắc Phi này.

Sau khi rơi vào một cuộc nội chiến phức tạp kể từ năm 2011, tại Libya hình thành hai lực lượng chính: Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ và LHQ công nhận, trong khi lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar được sự hậu thuẫn của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Nga.

Ngày 23/10 vừa qua, tại Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của GNA và LNA đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự trung gian bảo trợ của LHQ. Cùng với lệnh ngừng bắn kể trên, tình hình tại Libya thời gian qua ghi nhận nhiều tiến triển tích cực như việc chấm dứt lệnh phong tỏa các cơ sở khai thác dầu mỏ, mở cửa trở lại các tuyến đường giao thông nội địa hay việc các đại diện phe phái tham gia nhiều hơn vào tiến trình chính trị trong nước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-libya-nhat-tri-so-bo-ve-lo-trinh-bau-cu-20201112113626924.htm