Liên Hợp Quốc lên tiếng vụ tài liệu mật rò rỉ nói Mỹ nghe lén Tổng thư ký

LHQ lên tiếng về vụ tài liệu an ninh của Mỹ bị rò rỉ, trong đó cho thấy Mỹ đang nghe lén Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều quan chức cấp cao khác của LHQ.

Đài CNN đưa tin Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 18-4 lên tiếng về vụ tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ, trong đó cho thấy Washington đang theo dõi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều quan chức cấp cao khác của cơ quan này.

Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric. Ảnh: Volkan Furuncu/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric. Ảnh: Volkan Furuncu/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

“LHQ đã làm rõ rằng những hành động như vậy là không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ được nêu trong Hiến chương LHQ và và Công ước về Quyền ưu đãi và miễn trừ của LHQ” - người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric tuyên bố.

Ông Dujarric cho biết LHQ đã gửi công hàm tới phái bộ của Mỹ tại LHQ ở New York về nội dung của tài liệu an ninh bị rò rỉ nói trên.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đài BBC vào tuần trước đưa tin các tài liệu Mỹ bị rò rỉ nhận định Tổng thư ký LHQ Guterres đã "quá mềm mỏng” với Nga, đồng thời các tài liệu này cũng bao gồm chi tiết về cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông Guterres và cấp phó của ông là bà Amina Mohammed.

Theo đài BBC, tài liệu cũng cho thấy các quan chức Mỹ tin rằng ông Guterres rất quan tâm đến việc duy trì thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và “có những nhượng bộ đối với Nga” vào tháng 2 năm ngoái.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Pedro Nunes/REUTERS

Tài liệu cũng nói rằng ông Guterres “nhấn mạnh những nỗ lực nhằm cải thiện năng lực xuất khẩu của Nga dù điều đó liên quan đến các thực thể hoặc cá nhân Nga bị trừng phạt”, đồng thời tài liệu cho hay Tổng thư ký “làm suy yếu những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về hành động ở Ukraine".

Đài CNN cho biết họ chưa thể xác minh độc lập về nội dung của tài liệu bị rò rỉ nói trên.

“Tổng thư ký đã đảm nhận công việc này trong thời gian dài và ông ấy không ngạc nhiên trước việc mọi người đang theo dõi ông ấy và nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư của ông. Điều đáng ngạc nhiên là hành vi lạm quyền hoặc sự thiếu năng lực đã cho phép những cuộc trò chuyện riêng tư như vậy bị bóp méo và công khai” - theo tuyên bố từ văn phòng ông Guterres hôm 13-4.

Hôm 18-4, ông Dujarric cũng khẳng định Tổng thư ký LHQ Guterres “không mềm mỏng với bất kỳ quốc gia nào”.

Trong khi đó, một phát viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào tuần trước đã phản hồi về nội dung trên, nói rằng “Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo đang tích cực rà soát và đánh giá tính hợp lệ của các tài liệu đang lưu hành trên các trang mạng xã hội, nhưng chúng tôi không thể xác nhận hoặc bình luận về bất kỳ thông tin cụ thể nào trong đó".

Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga-Ukraine do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian được ký kết lần đầu tiên hồi tháng 7-2022, sau đó, vào tháng 11-2022, thỏa thuận này được gia hạn thêm 120 ngày. Đến ngày 18-3-2023, thỏa thuận ngũ cốc đã tiếp tục được gia hạn thêm 60 ngày và dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 18-5 tới.

Gần đây, các tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Biển Đen bị hoãn lại. Các cuộc thanh tra với sự hợp tác giữa các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ cũng nhiều lần bị đình chỉ.

Hãng thông tấn TASS ngày 18-4 đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào tuần tới sẽ đến New York để thảo luận với Tổng thư ký Guterres về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/lien-hop-quoc-len-tieng-vu-tai-lieu-mat-ro-ri-noi-my-nghe-len-tong-thu-ky-post729428.html