Liên hợp quốc kêu gọi thế giới đoàn kết chống đại dịch Covid-19

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi toàn thể người dân trên toàn thế giới đoàn kết để chống lại kẻ thù chung là vi rút SARS-CoV-2, đồng thời xây dựng một thế giới công bằng hơn.

Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới ở mức dưới 10 kể từ tháng 2

Trong thông điệp dành cho chương trình ca nhạc trực tuyến "Một thế giới: Cùng nhau ở nhà" nhằm gây quỹ chống Covid-19 do Tổ chức tư vấn quốc tế Global Citizen và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp thực hiện, Tổng Thư ký A.Guterres nhấn mạnh: "Thông qua ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu, chúng ta tri ân tinh thần quả cảm và hy sinh của những người hùng trong lĩnh vực y tế và những người khác".

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, ở thời điểm then chốt này, khi thế giới đang chiến đấu chống đại dịch Covid-19, việc ủng hộ WHO là bảo vệ tính nhân văn và nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương.

Về phần mình, Tổng Giám đốc WHO T.Ghebreyesus bày tỏ hiện là thời điểm quan trọng để cộng đồng quốc tế củng cố tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh chỉ có đoàn kết và cùng nhau hợp tác, con người mới có thể ngăn chặn sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2.

Tính đến 17h30 ngày 19-4, có 2.345.476 ca nhiễm Covid-19 trên thế giới, trong đó 161.196 trường hợp tử vong và 604.606 người được chữa khỏi bệnh.

Châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-4 tuyên bố chính quyền hoàn toàn kiểm soát đại dịch Covid-19. Theo ông, dựa trên phân tích kinh nghiệm của các nước khác, Nga đang đi trước trong cuộc chiến này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 6.060 ca nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc bệnh lên 42.853 người.

Tại Đức, bang Sachsen và Mecklenburg-Vorpommern là 2 bang đầu tiên quy định phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Quy định trên sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 20-4 ở bang Sachsen, trong khi bang Mecklenburg-Vorpommern yêu cầu đeo khẩu trang từ ngày 27-4. Ngoài hai bang trên, một số thành phố ở các bang khác của Đức cũng đã yêu cầu tương tự.

Trong khi đó, ngày 19-4, Thị trưởng thành phố Paris (Pháp), bà Anne Hidalgo cho biết, chính quyền thành phố sẽ cho lắp đặt các bình chứa dung dịch rửa tay ở nhiều địa điểm công cộng và có thể sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Châu Mỹ

Ngày 19-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm, theo đó hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và thúc đẩy viện trợ nhân đạo giúp Triều Tiên đối phó dịch bệnh.

Trước đó, Tổng thống D.Trump cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, hai bên nhất trí duy trì hạn chế đối với hoạt động đi lại qua biên giới trên bộ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các quốc gia Mỹ Latinh khi số ca tử vong và ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

Bang Sao Paulo của Brazil hiện là “tâm chấn” của đại dịch. Tại 3 bệnh viện lớn nhất ở bang này, số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã chiếm toàn bộ số giường chăm sóc đặc biệt. Chính quyền bang Sao Paulo đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc đến ngày 10-5.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, chính quyền 10/32 bang của Mexico gồm thủ đô Mexico City, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Nuevo Leon, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Coahuila và Yucatan đã bắt buộc người dân sử dụng khẩu trang khi ra đường. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và khuyến cáo không di chuyển tới các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Tại Ecuador, Chile, Peru các ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 cũng tăng mạnh. Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, Chile đã ban hành sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong thang máy và tại các địa điểm công cộng có hơn 10 người. Một số các biện pháp khác đang được triển khai gồm áp đặt lệnh cách ly, lệnh giới nghiêm, đóng cửa biên giới, tạm dừng các công việc không thiết yếu. Trong khi đó, Tổng thống Peru Martin Vizcarra tuyên bố đóng cửa trường học vô thời hạn.

Châu Á

Ngày 19-4, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này ghi nhận thêm 16 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Theo NHC, trong số các ca nhiễm mới có 9 ca là từ nước ngoài và 7 ca lây nhiễm trong nước gồm 6 ca ở tỉnh Hắc Long Giang và 1 ca ở tỉnh Quảng Đông. Trong ngày 18-4, có 33 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện lên 77.062 người.

Ngày 19-4, Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ tháng 2 ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức dưới 10 trong khi tỷ lệ khỏi bệnh ở nước này đạt trên 75%. Cùng ngày, Chính phủ nước này thông báo sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến đầu tháng 5 tới, song sẽ nới lỏng những chỉ dẫn giãn cách đối với một số tổ chức và trường hợp như tế lễ hay thi tuyển.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965044/lien-hop-quoc-keu-goi-the-gioi%C2%A0doan-ket-chong-dai-dich-covid-19