Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực hành động vì khí hậu

Chuyên gia cấp cao của Liên hợp quốc ngày 27/6 lên tiếng kêu gọi giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong khoảng thời gian từ nay đến Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của Liên hợp quốc về khí hậu (COP25), dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới tại Santiago (Chile).

Quận Kurigram, Bắc Bangladesh: Em bé phải lội nước trên đường đến trường trong trận lụt tháng 8/2016 (Ảnh: UN)

Quận Kurigram, Bắc Bangladesh: Em bé phải lội nước trên đường đến trường trong trận lụt tháng 8/2016 (Ảnh: UN)

Theo bà Patricia Espinosa, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), cộng đồng quốc tế phải "cho thấy trách nhiệm tập thể cao nhất" của mình và bảo đảm rằng tham vọng của hành động vì khí hậu được tăng cường hết mức có thể để tránh những hậu quả tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

Lời kêu gọi của Liên hợp quốc được đưa ra tại Hội nghị Bonn về biến đổi khí hậu (SB50) khi nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ chỉ trong một tháng 6 ở châu Âu. Đợt nắng nóng trên lục địa châu Âu diễn ra sau các sự kiện nhiệt độ cực đoan cũng ảnh hưởng đến Australia, Ấn Độ, Pakistan và một số khu vực ở Trung Đông.

"Chúng ta không còn có thể đủ khả năng tiến bộ trong việc giải quyết biến đổi khí hậu. Chúng ta cần tạo ra sự thay đổi một cách sâu sắc, biến đổi và có hệ thống trong toàn xã hội. Điều này rất quan trọng cho một tương lai phát thải thấp, có khả năng phục hồi cao và kiên cường, bền vững hơn" – bà Espinosa nêu rõ.

Thỏa thuận khí hậu Paris kết luận năm 2015 ấn định mục tiêu trọng tâm là giữ mức tăng trung bình của nhiệt độ toàn cầu gần với mức 1,5°C nhất có thể. Để đáp ứng mục tiêu này, lượng khí thải nhà kính phải giảm 45% vào năm 2030 và tính trung lập khí hậu đạt được vào năm 2050.

Cuộc họp của các chính phủ ở Bonn lần này cũng đã thảo luận về Điều 6 của Thỏa thuận Paris khi điều này sẽ giúp các quốc gia đạt được một số mục tiêu quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái gọi là "Cơ chế thị trường". Điều 6 là một trong số ít những vấn đề nổi cộm sau khi thông qua vào năm ngoái tại COP24 tại Katowice (Ba Lan) về các hướng dẫn chính để Thỏa thuận Paris đi vào hoạt động.

Bà Espinosa kêu gọi các chính phủ tận dụng thời gian còn lại của năm để tìm giải pháp khiến các quy tắc mạnh mẽ cho thị trường carbon cuối cùng có thể hình thành. "Các doanh nghiệp muốn điều đó, họ mong đợi những tín hiệu tích cực từ chính phủ và họ làm điều đó. Họ biết đó là một cách tốt để giảm lượng khí thải trên toàn cầu" – bà Espinosa lưu ý.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường đối với hành động khí hậu hiệu quả, Thư ký điều hành UNFCCC lưu ý rằng trong tuần này, các nhà đầu tư quản lý hơn 34 nghìn tỷ đô la tài sản đã thúc giục các chính phủ thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận Paris về khí hậu. Tuy nhiên, theo chuyên gia của Liên hợp quốc, những lời kêu gọi thực thi Thỏa thuận Paris không chỉ đến từ thế giới kinh doanh và tài chính. Bà nhấn mạnh, đó là trách nhiệm và công việc của cả cộng đồng quốc tế, cần giữ vững những cam kết đã được đưa ra để bảo vệ khí hậu toàn cầu./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP, Maxisciences)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/lien-hop-quoc-keu-goi-tang-cuong-no-luc-hanh-dong-vi-khi-hau-526907.html