Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba

Theo Reuters và TTXVN, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 71 đã họp phiên toàn thể thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, với tỷ lệ phiếu áp đảo 191 phiếu thuận trên tổng số 193 phiếu. Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Đây là lần thứ 26 liên tiếp đại đa số các nước thành viên LHQ bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị quyết mang tên 'Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt chống Cuba' do Chính phủ Cuba trình lên hằng năm.

Đại diện nhiều quốc gia kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lệnh cấm vận phi pháp đối với Cuba, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của Cuba trong lĩnh vực y tế. Bất chấp căng thẳng ngoại giao gia tăng liên quan vấn đề sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ cùng gia đình họ tại La Habana,

Cuba đã cho phép một công ty của Mỹ tham gia hoạt động tại đặc khu kinh tế Mariel. Chính phủ Cuba thông báo, với quyết định trên, công ty chuyên cung cấp máy móc thiết bị Rimco sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Mỹ có mặt tại đặc khu kinh tế Mariel.

* Thỏa thuận Đối thoại chính trị và Hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu và Cuba (PDCA) bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1-11. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini đánh giá quan hệ EU và Cuba đang thật sự bước sang trang mới. Thỏa thuận PDCA bao gồm đối thoại chính trị, chính sách, hợp tác về thương mại.

* Trong lễ công bố danh mục cơ hội đầu tư Cuba 2017-2018, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba R.Đi-át thông báo giá trị đăng ký vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào Cuba trong năm nay đã đạt kỷ lục hơn 2 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm, La Habana đã thông qua 30 dự án đầu tư mới, trong đó có tám dự án tại đặc khu kinh tế Mariel. Cuba đang xem xét 80 sáng kiến có tính khả thi cao, trong đó 15 dự án có thể được cấp phép vào cuối năm nay.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34593902-lien-hop-quoc-keu-goi-do-bo-lenh-cam-van-chong-cuba.html