Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ngày 22/8 cho biết, cơ quan này kêu gọi điều tra vụ ám sát nhà báo Nga Daria Dugina - con gái của triết gia chính trị Alexander Dugin.

“Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra để xác định sự thật đầy đủ đằng sau cái chết của cô Dugina”, ông Dujarric nói.

Cơ quan an ninh Nga khám xét hiện trường vụ ám sát nữ nhà báo Dugina. Ảnh: BBC

Cơ quan an ninh Nga khám xét hiện trường vụ ám sát nữ nhà báo Dugina. Ảnh: BBC

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cũng kêu gọi đưa ra công lý những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Daria Dugina.

“Điều cần thiết là những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về vụ việc này”, nhóm truyền thông của OHCHR cho hay.

Dugina đã thiệt mạng vào tối 20/8 (giờ địa phương) sau khi chiếc ô tô do cô điều khiển bất ngờ phát nổ trên đường.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói với TASS rằng vụ ám sát Dugina đã được giải quyết. Theo FSB, vụ sát hại do lực lượng đặc biệt Ukraine gây ra và hung thủ là Natalia Vovk, mang quốc tịch Ukraine, đã chạy trốn sang Estonia.

“Tội ác đã được chuẩn bị và do cơ quan đặc biệt của Ukraine thực hiện. Kẻ thủ ác là Natalya Pavlovna Vovk, một công dân Ukraine sinh năm 1979, đã đến Nga vào ngày 23/7/2022 cùng với con gái của mình”, Sputnik dẫn nguồn FSB thông báo hôm 22/8./.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-keu-goi-dieu-tra-vu-am-sat-con-gai-triet-gia-nga-dugin-post965105.vov