Liên Hợp Quốc hối thúc Iraq đạt đồng thuận về 1 ứng viên Thủ tướng

Đại diện Liên Hợp Quốc cho rằng Iraq đang ở thời điểm 'quan trọng', đòi hỏi giới chính trị Iraq phải đoàn kết để giải quyết các yêu cầu của người dân.

Phái đoàn Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq (UNAMI) hôm 18/12 đã lên tiếng kêu gọi giới chính trị Iraq đạt được sự đồng thuận để đề cử một ứng cử viên Thủ tướng có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân quốc gia Trung Đông này.

Ảnh minh họa: Flag Shop.

Ảnh minh họa: Flag Shop.

Theo Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert, hiện Iraq đang ở thời điểm “quan trọng”, đòi hỏi giới chính trị Iraq phải đoàn kết để giải quyết các yêu cầu của người dân.

Bà Hennis-Plasschaert khẳng định, yêu cầu cải cách của người dân Iraq hiện không thể trì hoãn thêm.

Tuyên bố của Đại diện Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Iraq Barham Salih đã có những cuộc đàm phán rất khó khăn với các đảng phái, để chọn ra 1 ứng cử viên Thủ tướng có thể đứng ra thành lập 1 chính phủ mới.

Theo Quy định, hôm nay (19/12) là hạn chót để Tổng thống chọn ra người này.

Trước đó, ngày 1/12 vừa qua, Quốc hội đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Abdul Mahdi và chính phủ của ông này.

Ngày 4/12 Quốc hội Iraq giao nhiệm vụ cho Tổng thống 15 ngày phải tìm ra 1 ứng cử viên Thủ tướng. Sau khi được chọn, ứng cử viên Thủ tướng có 30 ngày để thành lập nội các mới và trình danh sách lên Quốc hội phê chuẩn./.

Đình Nam/VOV1 biên dịch
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-hoi-thuc-iraq-dat-dong-thuan-ve-1-ung-vien-thu-tuong-991576.vov