Liên hợp quốc hối thúc các bên xung đột ở Ukraine ngừng bắn

Ngày 31/1, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Farhan Haq, đã kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine cùng nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Một nhà thờ bị phá hủy trong xung đột Nga - Ukraine ở làng Bohorodychne thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 4/1/2023. AFP/TTXVN

Một nhà thờ bị phá hủy trong xung đột Nga - Ukraine ở làng Bohorodychne thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 4/1/2023. AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Haq cho biết: "Mối quan tâm của chúng tôi là tình trạng đối đầu vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng tôi muốn cuộc xung đột này dừng lại".

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày bày tỏ sẵn sàng xem xét việc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nếu được tất cả các bên liên quan đề nghị. Ông khẳng định việc Israel đứng ra làm trung gian hòa giải cần được thực hiện "đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh".

Hôm 26/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý rằng hoạt động cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev không được phép dẫn đến tình trạng leo thang xung đột.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 31/1 thông báo nước này sẽ gửi thêm 12 khẩu pháo tự hành bánh lốp Caesar tới Ukraine. Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov, ông Lecornu cho biết lô vũ khí này, cùng với 18 khẩu pháo Caesar đã được chuyển giao, sẽ được trích từ quỹ 200 triệu euro (217 triệu USD) mà Paris thành lập để tài trợ vũ khí cho Kiev.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới có trụ sở tại Đức về viện trợ tài chính và quân sự, tính đến đầu tháng 12/2022, Pháp đứng thứ 7 trong danh sách các nước tài trợ Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga.

Đan Mạch cũng đã cam kết chuyển cho Ukraine toàn bộ 19 khẩu pháo tự hành Caesar của quốc gia Bắc Âu này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Slovakia Rastislav Kacer và người đồng cấp CH Séc Jan Lipavsky đang ở thăm Slovakia đã nhất trí quan điểm cần phải duy trì sự thống nhất và kiên trì của phương Tây trong chính sách hỗ trợ Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, phát biểu ngày 31/1 sau cuộc hội đàm tại Dinh Tổng thống Italy với người đồng cấp Hungary Katalin Novák , Tổng thống Italy Sergio Mattarella nhấn mạnh viện trợ cho Ukraine là nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh với Nga và chứ không phải là kéo dài cuộc xung đột. Tổng thống Mattarella nêu rõ: “Sự hỗ trợ chính trị, kinh tế và quân sự dành cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt đối với Nga là nhằm mục đích chấm dứt chứ không phải thúc đẩy chiến tranh”.

Duy Trinh - Phan An - Dương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-hoi-thuc-cac-ben-xung-dot-o-ukraine-ngung-ban-20230201093001284.htm