Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận an ninh mới của Libya

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya hoan nghênh những dàn xếp an ninh mới tại thủ đô Tripoli, đã được Thủ tướng Libya Fayez Serraj thông qua với tên gọi Kế hoạch An ninh Tripoli Mở rộng.

Lực lượng an ninh Libya tuần tra tại một trạm kiểm soát ở thành phố Zliten. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) hôm 23/10 đã hoan nghênh những dàn xếp an ninh mới tại thủ đô Tripoli, đã được Thủ tướng Libya Fayez Serraj thông qua với tên gọi Kế hoạch An ninh Tripoli Mở rộng, tập trung vào việc thành lập một lực lượng chung gồm cảnh sát và quân đội để bảo vệ thành phố.

Ông Ghassan Salame, người đứng đầu lực lượng trên cho biết UNSMIL, đang lên kế hoạch thay thế các nhóm vũ trang ở Tripoli bằng một lực lượng (tuần tra) chung để mọi người dân Libya phải được tiếp cận Thủ đô Tripoli một cách an toàn.

Libya chứng kiến tình trạng mất an ninh và bạo lực triền miên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Thủ đô Tripoli đã trải qua nhiều tuần bạo lực giữa các lực lượng thân chính phủ và những nhóm vũ trang khác từ tháng 8/2018, khiến hàng trăm người bị thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-hoan-nghenh-thoa-thuan-an-ninh-moi-cua-libya/531515.vnp