Liên hợp quốc hỗ trợ khẩn cấp 13 triệu USD cho nạn nhân của bão Kenneth

Ngày 29/4, Liên hợp quốc thông báo kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 13 triệu USD cho Mozambique và Comoros nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão Kenneth vừa tràn qua hai quốc gia này hôm 25/4 vừa qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa.

Cây cối bị quật đổ sau khi bão Kenneth tràn qua Moroni, Comoros trước khi độ bộ vào Mozambique ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Cây cối bị quật đổ sau khi bão Kenneth tràn qua Moroni, Comoros trước khi độ bộ vào Mozambique ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, khoản hỗ trợ tài chính này sẽ được sử dụng để mua lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm. Ngoài ra, một phần của khoản hỗ trợ sẽ dánh cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi cơn bão này.

Bão Kenneth xuất hiện chỉ một tháng sau khi bão Idai quét qua Comoros và quốc gia láng giềng Zimbabwe làm hơn 1.000 người chết và gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD. Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng cho biết vơi sức gió lên tới 220km/h, lượng mưa do cơn bão này mang đến có thể tăng gấp đôi lượng mưa của siêu bão Idai tại miền Trung Mozambique

Tác động của cơn bão mới đổ bộ đặc biệt đáng lo ngại do nhiều cộng đồng trong khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả cơn bão Idai tràn vào các nước Mozambique, Malawi và Zimbabwe khoảng hồi tháng 3.

Hôm 23/4 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê chuẩn khoản tín dụng trị giá 118 triệu USD cho Mozambique nhằm khắc phục hậu quả bão Idai. Riêng tại Mozambique, bão Idai khiến ít nhất 600 người thiệt mạng, gây thiệt hại khoảng 773 triệu USD về tài sản và có thể khiến mức tăng trưởng GDP năm 2019 của nước này giảm 2% so với mức dự báo 3,5% trước đó. Sau bão, dịch tả đã bùng phát ở các khu dân cư Mozambique bị ảnh hưởng với hơn 4.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận.

Phi Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-ho-tro-khan-cap-13-trieu-usd-cho-nan-nhan-cua-bao-kenneth-20190429200957719.htm