Liên hợp quốc e ngại một điều sau khi tỷ phú Elon Musk nắm quyền kiểm soát Twitter, sa thải một nửa nhân viên

Ngày 5/11, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk đã lên tiếng kêu gọi tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của Twitter, tôn trọng nhân quyền.

Chỉ ra một số nguyên tắc nhân quyền cơ bản, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc thúc giục tỷ phú Elon Musk đặt chúng vào trọng tâm của việc quản lý Twitter trong tương lai. (Nguồn: AFP)

Chỉ ra một số nguyên tắc nhân quyền cơ bản, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc thúc giục tỷ phú Elon Musk đặt chúng vào trọng tâm của việc quản lý Twitter trong tương lai. (Nguồn: AFP)

Trong một bức thư gửi chủ sở hữu mới của Twitter, Cao ủy Nhân quyền của LHQ Volker Turk đánh giá việc tỷ phú Elon Musk sa thải khoảng một nửa nhân viên của Twitter sau khi lên nắm quyền mạng xã hội này là rất đáng lo ngại.

Ông Volker Turk cho hay, ông đã viết thư với "sự lo lắng và e ngại về môi trường công cộng kỹ thuật số rộng lớn mà Twitter có vai trò trong đó".

Cao ủy Nhân quyền của LHQ nhấn mạnh, không nên tuyên truyền lời nói căm thù và thông tin sai lệch, đồng thời nêu rõ sự cần thiết phải bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Chỉ ra một số nguyên tắc nhân quyền cơ bản, ông Volker Turk thúc giục tỷ phú Elon Musk đặt chúng vào trọng tâm của việc quản lý Twitter trong tương lai.

Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã nắm quyền kiểm soát nền tảng Twitter một tuần trước trong một thỏa thuận gây tranh cãi.

Sau khi hoàn thành thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD, ông Elon Musk nhanh chóng giải tán hội đồng quản trị của Twitter, sa thải giám đốc điều hành và các quản lý hàng đầu khác.

Đến ngày 4/11, Twitter đã sa thải khoảng một nửa trong tổng số 7.500 lao động.

(theo AFP)

Huyền Trâm

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hop-quoc-e-ngai-mot-dieu-sau-khi-ty-phu-elon-musk-nam-quyen-kiem-soat-twitter-sa-thai-mot-nua-nhan-vien-204603.html