Liên hợp quốc công bố địa điểm nguy hiểm nhất đối với phụ nữ

Trong một báo cáo được đưa ra ngày 26/11 của Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC)...

Phụ nữ Chile tuần hành phản đối bạo lực nữ giới nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Phụ nữ Chile tuần hành phản đối bạo lực nữ giới nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Năm 2017, có khoảng 87.000 phụ nữ bị sát hại, trong đó 50.000 trường hợp (chiếm 58%) bị giết hại bởi người thân, đặc biệt là hai đối tượng chồng, người yêu.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra, thủ phạm có thể là người lạ, nhưng cũng có khi lại là chính những người thân của nạn nhân. Theo ông Yury Fedotov, Giám đốc của UNODC, phụ nữ vẫn phải trả giá quá đắt về bất bình đẳng giới tính, phân biệt đối xử và các định kiến tiêu cực.

Trên toàn cầu, châu Á là khu vực có số phụ nữ bị sát hại nhiều nhất bởi chồng, người yêu hay chính người thân trong gia đình, với con số là 20.000 người vào năm 2017. Tiếp theo là châu Phi ghi nhận 19.000 vụ việc, châu Mỹ là 8.000, châu Âu 3.000 và châu Đại Dương có khoảng 300 trường hợp.

Tỷ lệ phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị sát hại cao nhất theo phân vùng châu lục là châu Phi và châu Mỹ.

Trang Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lien-hop-quoc-cong-bo-dia-diem-nguy-hiem-nhat-doi-voi-phu-nu-d280678.html