Liên Hợp Quốc cáo buộc chính phủ Syria và phiến quân đã phạm tội ác chiến tranh ở đông Ghouta

Liên Hợp Quốc đã cáo buộc chính phủ Syria và phiến quân phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến kéo dài bảy năm ở vùng đông Ghouta.

Chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đã tiến hành Chiến dịch Damascus Steel để đẩy lùi sự kiểm soát của những kẻ khủng bố Đông Ghouta.

“Thông qua lùng sục các khu vực dân cư dân sự, các lực lượng chính phủ, các nhóm vũ trang, và các thành viên của các tổ chức khủng bố cũng đã phạm tội ác, một ủy ban quốc tế điều tra về Syria của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHRC cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc điều tra của UNHRC kết luận rằng, các lực lượng chính phủ Syria đã phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh do họ đã tung ra các cuộc tấn công bừa bãi vào các cơ sở bảo vệ và khu dân cư, và ngăn chặn sự tiếp cận dân sự với thực phẩm và thuốc trong cuộc bao vây và tấn công tại Đông Ghouta.

Bản tuyên bố cũng cho biết thêm, “Sự tổn hại về thể chất và tâm lý do cuộc bao vây kéo dài 5 năm tiếp tục tác động tiêu cực đến hàng trăm ngàn người đàn ông, phụ nữ cũng như trẻ em Syria."

Có tới 50.000 thường dân khác đã được di chuyển đến các tỉnh Aleppo và Idlib theo các thỏa thuận sơ tán giữa chính phủ và các nhóm dân quân hoạt động ở Đông Ghouta.

Liên Hợp Quốc đã cáo buộc chính phủ Syria và phiến quân phạm tội ác chiến tranh

Vào tháng Tư, lực lượng chính phủ Syria đã giải phóng khu vực đông Ghouta và đông Qalamoun cũng như các quận phía nam của thủ đô Syria khỏi các chiến binh. Cũng trong cùng tháng đó, khi khu vực trên được Damascus chiếm lại, khoảng 140.000 người Syria đã bị di dời.

Nhiều nhóm nhân quyền và các tổ chức quốc tế đã nói rằng hơn 500.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria, trong khi hàng triệu người đã bị di tản.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lien-hop-quoc-cao-buoc-chinh-phu-syria-va-phien-quan-da-pham-toi-ac-chien-tranh-o-dong-ghouta-d132004.html