Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng người tị nạn Nicaragua ở Costa Rica bị đói trong đại dịch Covid-19

Ngày 28/8, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo hơn 60.000 người tị nạn Nicaragua ở nước láng giềng Costa Rica đang bị đói trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời bày tỏ quan ngại một số người tị nạn có thể mạo hiểm quay trở lại Nicaragua.

Người tị nạn Nicaragua ở Costa Rica. (Nguồn: AP)

Người tị nạn Nicaragua ở Costa Rica. (Nguồn: AP)

Trong một tuyên bố, UNHCR cho rằng hơn 3/4 người tị nạn Nicaragua bị đói do tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế-xã hội. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, 93% người tị nạn Nicaragua ở Costa Rica cho biết, họ có thu nhập ổn định. Đến cuối tháng 7, số người tị nạn có thu nhập ổn định đã giảm xuống 59%, khi đại dịch Covid-19 khiến phần lớn hoạt động kinh tế của Costa Rica bị đóng băng.

Tuyên bố của UNHCR nhấn mạnh, “điều này khiến nhiều người tị nạn có nguy cơ bị trục xuất và trở thành người vô gia cư”. Có 1/5 số người tị nạn được khảo sát cho biết, họ không biết mình sẽ sống ở đâu trong tháng tới. Những người tị nạn đang tập trung ở Thủ đô San Jose của Costa Rica và trong các trại tạm trú không chính thức gần biên giới Nicaragua.

Đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách nhằm khống chế dịch đã khiến nền kinh tế thế giới bị tổn thất nặng nề. Costa Rica không phải là trường hợp ngoại lệ và tình hình càng tồi tệ hơn đối với những người tị nạn có xu hướng tìm việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Theo UNHCR, hơn 3.000 trường hợp đã rút đơn xin tị nạn, chủ yếu là người Nicaragua; có 21% người tị nạn Nicaragua và những người xin tị nạn ở Costa Rica được khảo sát cho biết, ít nhất một thành viên trong gia đình của họ đang cân nhắc quay trở lại Nicaragua.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hop-quoc-canh-bao-tinh-trang-nguoi-ti-nan-nicaragua-o-costa-rica-bi-doi-trong-dai-dich-covid-19-122588.html