Liên Hợp Quốc cảnh báo Iran tiến gần hơn tới làm giàu urani cấp độ vũ khí

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo Iran đang tiến gần hơn tới khả năng làm giàu urani cấp độ vũ khí.

Theo Tổng Giám đốc Rafael Grossi, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn đóng vai trò như một cơ quan kiểm toán đối với thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ tại Vienna, Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Euronews.

Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Euronews.

Phát biểu đưa ra chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu chương trình hạt nhân dân sự Iran cho biết, nước này sẽ không cho phép các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận một nhà máy lắp ráp máy ly tâm ở Karaj. Đây cũng là nhà máy mà Iran cho biết là mục tiêu của một cuộc tấn công phá hoại hồi tháng 6 vừa qua.

Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, Iran đã bắt đầu làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 60%, tức tiến gần hơn tới cấp độ vũ khí (90%). Mỹ tới nay vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-canh-bao-iran-tien-gan-hon-toi-lam-giau-urani-cap-do-vu-khi-post911790.vov