Liên Hợp Quốc cảnh báo ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với cả một thế hệ

Tổng thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo về việc trường học phải đóng cửa do dịch Covid-19 khiến cho cả một thế hệ bị ảnh hưởng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày 4-8 (giờ đại phương), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới đang phải đối mặt với hậu quả lớn từ dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ.

"Việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học một cách an toàn nhất khi dịch bệnh tại một địa phương được kiểm soát phải là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng học tập do đại dịch. Đây được coi là một thảm họa thế hệ, gây lãng phí tiềm năng của con người, làm suy yếu hàng thập kỷ tiến bộ và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng”, ông Guterres nói.

Theo ông Antonio Guterres, tính đến giữa tháng 7-2020, hơn 160 nước đóng cửa trường học, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ học sinh, sinh viên, trong khi ít nhất 40 triệu trẻ em đã bỏ lỡ giai đoạn tiền tiểu học. Mặc dù các trường học đã tổ chức học trực tuyến nhưng vẫn chưa dung nạp đủ kiến thức cho học sinh.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động với chiến dịch mở lại các trường học, ưu tiên giáo dục trong các quyết định tài chính, ưu tiên những đối tượng khó tiếp cận nhất (học sinh khuyết tật, ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn, học sinh di cư, tị nạn và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa có nguy cơ bị bỏ lại phía sau) và tập trung vào các cách giảng dạy sáng tạo và đổi mới.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-hop-quoc-canh-bao-anh-huong-cua-dich-covid-19-doi-voi-ca-mot-the-he-204364.html